Tiếng Việt | English

08/10/2017 - 15:46

Hơn 2.150 người chết vì dịch tả ở Yemen

Chiến sự ở Yemen đã làm trầm trọng dịch tả ở nước này, khiến hơn 2.150 người ở đây đã chết vì bệnh dịch này từ tháng 4.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua (07/10) công bố thống kê cho thấy, hơn 800.000 người tại 22/23 tỉnh của Yemen đã bị nhiễm tả. Tổng số ca tử vong đã tăng lên hơn 2.150 người kể từ khi dịch bệnh này bùng phát cuối tháng 4 vừa qua.

Một cơ sở y tế ở Yemen. Ảnh: SBS
Trong đó, phần lớn số ca tử vong được ghi nhận tại tỉnh miền Bắc Hajjah. So với thống kê một tuần trước đó, số ca nhiễm bệnh tăng thêm hơn 33 nghìn người.

Tuần trước, Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế ước tính: đến cuối năm nay, hơn 1 triệu người dân Yemen có thể nhiễm dịch tả.

Trong bối cảnh cuộc nội chiến hơn 2 năm qua đã tán phá hệ thống nước và vệ sinh tại quốc gia A rập này, hơn một nửa số cơ sở y tế tại Yemen không còn hoạt động và 15 triệu người không được tiếp cận với nguồn nước sạch, cũng như dịch vụ y tế cơ bản.

Chiến sự cũng đẩy Yemen đến bờ vực của nạn đói, với 385.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng và có nguy cơ cao bị nhiễm tiêu chảy và tả./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin
Theo Tân Hoa xã

Chia sẻ bài viết