Tiếng Việt | English

01/03/2017 - 19:31

Hơn 20% dân số Ấn Độ mắc bệnh đái tháo đường và cao huyết áp

Cơ quan Y tế Gia đình Quốc gia Ấn Độ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy, hơn 1/5 dân số của đất nước này mắc các chứng bệnh về huyết áp và đái tháo đường.

Hơn 20% dân số Ấn Độ mắc bệnh đái tháo đường và cao huyết áp (Ảnh: KT)
Đây là nghiên cứu đầu tiên về đái tháo đường và cao huyết áp do Chính phủ nước này tiến hành. Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2016 đối với 6 triệu gia đình, gồm 7 triệu phụ nữ và 1,3 triệu nam giới tại 26 bang và các vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ.

Cụ thể, trong tổng số dân 1,2 tỷ người của Ấn Độ, số người mắc bệnh đái tháo đường chiếm tỷ lệ 20,3 % và số người mắc bệnh cao huyết áp chiếm tỷ lệ 22,2%.

Trong đó, một số bang có tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường cao hơn mức trung bình cả nước gồm Gao với 33,7%, Tây Bengan 28,2%, Assem 34,6%.

Các bang có nhiều người mắc bệnh cao huyết áp hơn mức cả nước là Punjab với 35%, Sikkim 44,8%./.

Theo VOV
 

Chia sẻ bài viết