Tiếng Việt | English

08/05/2019 - 09:45

Hơn 34.000 người mắc sởi ở châu Âu

Theo WHO, tiêm phòng là phương pháp duy nhất phòng chống dịch sởi. Phần lớn các ca mắc xảy ra ở người chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều.

Ngày 07/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hơn 34.000 người trên khắp châu Âu đã bị mắc sởi trong 2 tháng đầu năm 2019, trong đó, đa số các ca bệnh xảy ra ở Ukraine.

Trong số 34.300 ca mắc sởi ở 42 quốc gia châu Âu, có 13 ca tử vong tại Ukraine, Rumani và Albania.

Dịch sởi bùng phát tại châu Âu. Ảnh: ADOBE STOCK
Theo WHO, tiêm phòng là phương pháp duy nhất phòng chống dịch sởi. Phần lớn các ca mắc xảy ra ở người chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều.

WHO đồng thời kêu gọi chính phủ các nước tập trung mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tất cả các nhóm dân cư được tiếp cận vaccine. Sởi là căn bệnh dễ lây lan, có thể gây tử vong, mù lòa, điếc, tổn thương não.

Dịch bệnh có thể phòng chống bằng 2 liều vaccine. Ngoài châu Âu, nhiều khu vực trên thế giới cũng bùng phát dịch sởi, trong đó có Mỹ, Thái Lan, Philippines. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trong 8 năm qua, đã có hơn 20 triệu trẻ em bị bỏ lỡ tiêm phòng sởi mỗi năm và đây là nguồn cơn làm bùng phát các ổ dịch./.

Trần Nga/VOV.VN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết