Tiếng Việt | English

05/03/2019 - 17:10

Hỗn chiến tại quán nhậu, 5 đối tượng bị khởi tố

Ngày 05/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến ở quán nhậu Tam Mao trên địa bàn huyện.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố 5 đối tượng: Nguyễn Thành Tiến (19 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Nguyễn Hữu Lộc (21 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM); Trần Thanh Diệp (31 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Khương Văn Thuần (30 tuổi, ngụ TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 26/12/2018, Tiến, Lộc, Nam và một số đối tượng đến uống bia tại quán An Vương, khu phố 2, thị trấn Bến Lức. 

Khi đang uống bia, Tiến nhìn thấy Kiên - nhân viên của quán Tam Mao ở ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức chạy xe qua lại nhìn về hướng Tiến rồi trở lại quán Tam Mao, chỉ tay về hướng Tiến. Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, Tiến nghĩ Kiên đang khiêu khích, tìm cách đánh mình nên mượn hung khí rồi cùng Lộc, Nam, Thuần, Diệp đến quán Tam Mao đập phá tài sản. Ngoài ra, Lộc, Tiến, Diệp còn gây thương tích Nguyễn Minh Thành - nhân viên của quán Tam Mao (SN 1998, ngụ ấp 4, xã Bình Đức, huyến Bến Lức).

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường, cất giấu hung khí. Quá trình điều tra, Tiến, Lộc, Nam, Thuần, Diệp thừa nhận hành vi phạm tội. Định giá tài sản thiệt hại ở quán Tam Mao có giá trị gần 40 triệu đồng. Đồng thời, anh Thành bị thương tích 15%./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết