Tiếng Việt | English

30/10/2016 - 13:52

Họp mặt hậu duệ giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa

Ngày 29/10, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp Ban Liên lạc truyền thống Chợ Lớn – Trung Huyện, Chi đội 15 – Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh tổ chức họp mặt hậu duệ giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa.

Dự họp mặt có Trung tướng Nguyễn Châu Thanh – Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng – Trưởng Ban Liên lạc Chi đội 12 - Trung đoàn 312 Gia Định; Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bửu – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út; Bí thư Huyện ủy Hóc Môn, TP.HCM - Nguyễn Cư; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ chiến sĩ, hậu duệ của giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa.


Đại biểu về dự họp mặt

Trong không khí vui tươi phấn khởi, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường của lực lượng giải phóng quân liên quận. Vào ngày 1/11/1945, tại đình làng Mỹ Hạnh, lực lượng giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa được thành lập với nòng cốt là các đồng chí Tô Ký, Trần Văn Trà, Huỳnh Văn Một. Đây là lực lượng vũ trang đầu tiên của miền Đông Nam bộ được thành lập sau Cách mạng Tháng Tám 1945; đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ.

Lực lượng giải phóng quân liên quận có nhiệm vụ chiến đấu, làm công tác dân vận, xây dựng chính quyền, vận động thống nhất các lực lượng vũ trang, phân hóa các lực lượng ô hợp. Chỉ sau vài năm sau khi thành lập, lực lượng giải phóng quân liên quận đã nhanh chóng phát triển thành Chi hội 12, Chi hội 14, Chi hội 15 về sau là Trung đoàn 312, Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh,… Các đơn vị này lập được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt trận phục vụ kháng chiến, bám trụ giữ địa bàn, góp phần ngăn chặn hiệu quả quân địch từ nội đô Sài Gòn đánh chiếm ra các vùng ven và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có thời gian củng cố, xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài.


Đại biểu dâng hương tưởng niệm lực lượng giải phóng quân tại đình thần Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc

Cũng tại buổi họp mặt, Ban Liên lạc truyền thống giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa trao 30 phần quà với tổng trị giá 9 triệu đồng cho các hậu duệ giải phóng quân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, các đại biểu về dự họp mặt đã đến dâng hương tưởng niệm lực lượng giải phóng quân tại đình thần Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa./.

Thảo Nguyên-Nhật Huy

Chia sẻ bài viết