Tiếng Việt | English

04/09/2017 - 18:07

Hợp tác cùng phát triển

Thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Long An với một số tỉnh nước bạn: Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia); Khăm Muộn (Lào) và Trat (Thái Lan) đạt những kết quả thiết thực trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần phát triển KT-XH của mỗi địa phương.

Hợp tác triển khai đầu tư hạ tầng khu vực biên giới

Long An là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh ở biên giới Tây Nam.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Long An với các tỉnh bạn luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, có bước chuyển biến về nhận thức, ngày càng đi vào nhiều lĩnh vực, tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều chương trình hợp tác thiết thực.

Trong đó, đầu tư phát triển hạ tầng khu vực biên giới luôn được tỉnh quan tâm: Đầu tư nhựa hóa tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Hưng đến Cửa khẩu Long Khốt dài khoảng 7,5km; xây dựng Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu, nâng cấp các chợ biên giới với tổng trị giá trên 75 tỉ đồng.

Tỉnh Svay Rieng (Campuchia) sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Cửa khẩu phụ Som Young - Long Khốt đến ngã tư xã Som Young dài khoảng 3km và tuyến đường từ Cửa khẩu Som Roung - Mỹ Quý Tây đến thị trấn huyện Chanh T’ria dài 9km; nâng cấp đường từ Cửa khẩu quốc tế Prey Vor đến Quốc lộ 1 (đường Xuyên Á) dài khoảng 26km.

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các lực lượng (công an, quân sự, biên phòng, hải quan) và các huyện, thị xã biên giới được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới. Đồng thời, thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác trong công tác phòng, chống tội phạm.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh biên giới, ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Liên kết, hợp tác và hỗ trợ phát triển

Từ khi Long An và Khăm Muộn ký kết bản ghi nhớ hợp tác (2010) đến nay, nhiều chuyến thăm, làm việc, trao đổi qua lại giữa 2 bên, làm nền tảng cho sự phát triển quan hệ hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng (phải) tiếp Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM - Somxay Sanam - Oune.  Ảnh: LAN VY

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, 2 tỉnh thống nhất một số nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: Thương mại, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế,...

Định kỳ, 2 bên luân phiên tổ chức cuộc gặp gỡ nhằm đánh giá kết quả hợp tác và yêu cầu thực tế của mỗi tỉnh trong thời gian tới.

Quan hệ ngoại giao giữa Long An với Trat (Thái Lan) là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Ngày 23/7/2015, Tỉnh trưởng tỉnh Trat và lãnh đạo UBND tỉnh Long An ký kết bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chào xã giao Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Ureerat Ratanaprukse vào tháng 4/2017

Vừa qua, Đoàn lãnh đạo tỉnh Long An dự Hội thảo MICE về khu kinh tế đặc biệt Thái Lan tổ chức tại tỉnh Trat theo lời mời của Tỉnh trưởng tỉnh Trat.

Trên tuyến biên giới dài 132,97km, Long An hiện có Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) và 3 cửa khẩu phụ: Hưng Điền A, Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng), Tân Hưng (huyện Tân Hưng).

Phát huy lợi thế này, lãnh đạo tỉnh Long An, Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia) đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác phát triển kinh tế cửa khẩu. Tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa, xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm tại Campuchia nhằm xúc tiến quảng bá, giới thiệu những thế mạnh của tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động giao thương, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, nhất là qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây.

Trong lĩnh vực thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh đạt kết quả khá tốt. Hoạt động xuất nhập khẩu giữa tỉnh Long An với Campuchia theo hợp đồng thương mại năm 2016 đạt kim ngạch 25,48 triệu USD (xuất khẩu 14,39 triệu USD, nhập khẩu 11,8 triệu USD); mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới đạt giá trị 18,86 tỉ đồng.

Nhân các ngày lễ, tết cổ truyền của 2 nước, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương biên giới, lực lượng vũ trang 2 bên đều luân phiên tổ chức đoàn sang thăm hỏi, chúc tết, tặng quà nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế vùng biên, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân 2 bên.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh - Đỗ Thành Sơn, căn cứ vào thỏa thuận hợp tác, hữu nghị đã ký giữa Long An với các tỉnh: Khăm Muộn (Lào), Trat (Thái Lan) và Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia), thời gian qua, Long An triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa các nước, nhất là đối với tỉnh Svay Rieng và Prey Veng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Long An với Vương quốc Campuchia tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều chương trình hợp tác thiết thực

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực.

Về kinh tế: Tập trung đẩy mạnh việc khảo sát, nghiên cứu thị trường nước bạn, tìm cơ hội cho các doanh nghiệp Long An sang xúc tiến đầu tư; tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa, xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu biên giới.

Đối với các lĩnh vực khác: Y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, du lịch,... tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện trao đổi hợp tác, giao lưu, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia,...

Nhờ làm tốt việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh những năm qua đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết