Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 20:28

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Australia: Hiệu quả và bền vững

Hỗ trợ của Australia cho Việt Nam thông qua hợp tác nông nghiệp như một phần của chương trình viện trợ phát triển chính thức lâu nay rất nhất quán và hiệu quả.


(Nguồn: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cung cấp)

Ngày 11/4, Việt Nam và Australia đã kỷ niệm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước trên lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp.

''Năm nay đánh dấu 25 năm hợp tác nghiên cứu nông nghiệp của hai nước. Điều này lại đặc biệt có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam và Australia đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao,'' ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết.

"Hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp là một phần quan trọng trong quan hệ giữa Australia và Việt Nam trong suốt 45 năm hai nước duy trì quan hệ ngoại giao. Hỗ trợ của Australia cho Việt Nam thông qua hợp tác nông nghiệp như một phần của chương trình viện trợ phát triển chính thức lâu nay rất nhất quán và hiệu quả. Tôi rất vui mừng vì sự hỗ trợ này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam ngày hôm nay, đặc biệt là vào sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành nông nghiệp Việt Nam,'' Đại sứ cho biết thêm.

Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa hai nước được điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) kể từ năm 1993 tới nay. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tiến sỹ Lê Quốc Doanh, cho biết: "ACIAR là đối tác đặc biệt của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp. Sự hợp tác, chia sẻ kiến thức từ Australia và quốc tế thông qua ACIAR đã góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu cho Việt Nam, mang lại các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần giảm nghèo và cải thiện thu nhập của nông dân."

"Tác động tích cực của các hợp tác này có thể thấy rõ trong các nghiên cứu và phát triển như rừng trồng keo và bạch đàn; sự mở rộng nhanh chóng của ngành nuôi hàu ven biển; mở rộng thị trường thành công cho rau và trái cây vùng Tây Bắc," Thứ tưởng Lê Quốc Doanh cho biết.

Còn theo giáo sư Andrew Campbell, Tổng Giám đốc Điều hành của ACIAR: "Australia có bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp, và lâu nay chúng tôi đã chia sẻ với các đối tác của Việt Nam. Các chia sẻ này bao gồm kinh nghiệm trong sản xuất và marketing các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, các biện pháp tiết kiệm nước, quản lý rừng trồng và nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tiếp tục thúc đẩy các trao đổi trong nghiên cứu nông nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn cho cả Australia và Việt Nam."

Trong vòng 25 năm qua, Chính phủ Australia đã đầu tư 100 triệu đôla Australia (tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng) cho 170 dự án nghiên cứu ở Việt Nam. Đồng thời, Australia cũng đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực cho rất nhiều cán bộ nghiên cứu của Việt Nam. Đội ngũ cán bộ này đang đóng góp vai trò quan trọng trong các chương trình dự án hợp tác nghiên cứu giữa hai nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết