Tiếng Việt | English

04/07/2018 - 22:55

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Thượng tướng Lê Chiêm và Đại tá Kanthong Sucluonkhan chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Chiều 04/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn cán bộ Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào do Đại tá Kanthong Sucluonkhan, Cục trưởng Cục Pháp luật làm Trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm chào mừng Đại tá Kanthong Sucluonkhan cùng các thành viên Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhằm hướng tới đa mục tiêu chủ chốt mà hai bên đã xác định; góp phần củng cố và thắt chặt hơn sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước; phòng, chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng. 

Đại tá Kanthong Sucluonkhan trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn và báo cáo kết quả làm việc của Đoàn với Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Do mới được thành lập, nên đây là lần đầu tiên Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào sang thăm, làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chia sẻ cho Đoàn nhiều kinh nghiệm quý về công tác chuyên môn; mong rằng thời gian tới với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục có những trao đổi theo định kỳ, giúp Cục Pháp luật, Bộ Quốc phòng Lào bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên pháp luật đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết