Tiếng Việt | English

22/07/2020 - 05:10

Huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu ở Lữ đoàn 167 Hải quân

Năm 2020, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy toàn diện lên một bước mới. Trong đó, công tác huấn luyện luôn được quan tâm hàng đầu. Không những tập trung huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mà còn chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm vững kiến thức của các ngành chuyên môn. Huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu là một trong những nội dung được đầu tư trọng điểm.

Hội thao huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu tại đơn vị
Hội thao huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu tại đơn vị

Ngay từ đầu năm thực hiện chủ trương của Cục Hậu cần Hải quân, Lữ đoàn 167 đã đưa nội dung 5 kỹ thuật cấp cứu vào chương trình huấn luyện và thường xuyên tổ chức luyện tập, hội thao để tiến tới kiểm tra, cấp chứng chỉ cho 100% cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Trung tá Triệu Thanh Tùng - Lữ đoàn trưởng, cho biết: “Từ thực tiễn đơn vị thường xuyên tiếp xúc với môi trường sông nước, thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật trong không gian chật hẹp dễ xảy ra mất an toàn. Bên cạnh đó, tàu hoạt động độc lập trên biển, không có biên chế nhân viên quân y nên Lữ đoàn xác định phải huấn luyện cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn nắm chắc 5 kỹ thuật cấp cứu để sẵn sàng xử trí khi cấp thiết không có quân y hoặc quân y chưa đến kịp”.

Trung tá Phạm Tiến Dũng - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, cho biết: “Có huấn luyện mới biết bộ đội còn yếu ở chỗ nào để bổ sung cho kịp thời. Sau khi huấn luyện, chúng tôi phải tổ chức kiểm tra bằng cách hội thi, hội thao đánh giá kết quả. Hoàn thành các nội dung huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sẽ được cấp chứng chỉ. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc sơ cấp cứu tại các tàu khi hoạt động trên biển và thực hiện nhiệm vụ độc lập khi không có quân y”. 

Bên cạnh việc soạn thảo giáo án chi tiết, Lữ đoàn còn yêu cầu bộ phận quân y xây dựng phim huấn luyện mẫu 5 kỹ thuật cấp cứu để phát cho các cơ quan, đơn vị học tập, làm theo. Trong quá trình huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu, Lữ đoàn chú trọng huấn luyện từ lý thuyết đến thực hành tại bến và kết hợp huấn luyện lồng ghép với các nội dung huấn luyện khác như huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; huấn luyện phòng, chống cháy, nổ; huấn luyện bơi cứu đuối và cứu vớt người rơi xuống nước,… Mỗi tàu đều phải bồi dưỡng cho tổ quân y nắm chắc kỹ thuật cơ bản để làm đội mẫu huấn luyện lại cho đơn vị. Điểm mới của năm nay là mỗi tàu cử 2 tổ quân y tham gia huấn luyện, hội thao ở cấp Lữ đoàn thay vì một tổ như năm trước. Hai tổ quân y này sẽ là lực lượng nòng cốt thay nhau huấn luyện cho các đối tượng còn lại trên mỗi tàu.

Trung tá Lê Đình Dũng - Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn, cho biết: “Ngoài chương trình huấn luyện cơ bản, cơ quan hậu cần còn tham mưu, đề xuất huấn luyện bổ sung, tăng thời gian huấn luyện ngoại khóa. Với phương châm “trăm hay không bằng tay quen” nên càng huấn luyện nhiều bộ đội sẽ hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Huấn luyện càng sát thực tế thì khi có tình huống bộ đội càng xử lý kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được ngay”.

Với những cách làm mới trong huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu, Lữ đoàn 167 đã có một lực lượng quân y không chuyên trách trên mỗi con tàu hay nơi huấn luyện độc lập. Đây cũng là những tuyên truyền viên đắc lực trong công tác tuyên truyền, vận động bộ đội tự giữ gìn và rèn luyện sức khỏe, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, nhất là ở những nơi khó khăn, gian khổ./.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết