Tiếng Việt | English

15/08/2015 - 08:57

Huấn luyện bắn đạn thật khí tài tên lửa cải tiến C-125-2TM

Trung đoàn 282 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) được giao nhiệm vụ tham gia huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật và bắn đạn thật tổ hợp tên lửa C-125-2TM.

Thượng tá Lương Văn Đức, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 282, cho biết: Trung đoàn được quân chủng lựa chọn để huấn luyện bắn đạn thật khí tài tên lửa cải tiến. Đây là niềm vinh dự, tự hào, song cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao đối với trung đoàn. Vì vậy, trung đoàn đã lựa chọn các kíp chiến đấu và tổ chức huấn luyện chu đáo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 282 tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ thao trường, vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện...

Do đó, dù trong điều kiện ăn ở dã ngoại, cơ động xa đơn vị hàng nghìn cây số, cường độ huấn luyện cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong huấn luyện, bắn đạn thật diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tên lửa Petrora C125-2TM

Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên của quân chủng và Nhà máy A31, các kíp chiến đấu của Trung đoàn 282 đã nhanh chóng nắm chắc, hiểu rõ tính năng kỹ thuật, chiến thuật; thuần thục trong thu hồi, triển khai khí tài, thực hành điều khiển, bắt bám và lựa chọn thời cơ tiêu diệt mục tiêu.

Kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện đối với từng cá nhân, 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 95% khá, giỏi; kiểm tra thu hồi, triển khai khí tài, thực hành vào cấp 1 và quy trình bắn mục tiêu M100-CT, tất cả các kíp chiến đấu của trung đoàn đều đạt giỏi.

Đại úy Mai Văn Huân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 177, cho biết: "Đây là khí tài mới, thời gian tổ chức huấn luyện ngắn, nhiều nội dung khó. Muốn đạt được kết quả tốt, đội ngũ cán bộ các cấp từ tiểu đoàn đến khẩu đội phải chủ động nghiên cứu nắm chắc nội dung, động tác thực hành chuẩn xác. Sau mỗi buổi học phải tổ chức rút kinh nghiệm, kết hợp huấn luyện với ôn luyện, học mới, ôn cũ, huấn luyện thực hành trên máy với huấn luyện lý thuyết".

Trên trận địa nắng như đổ lửa nhưng ánh mắt, nụ cười của người chiến sĩ tên lửa vẫn sáng ngời. Họ đang "vào trận" với quyết tâm cao nhất, làm chủ vũ khí, khí tài./.

VOV.VN (Theo QĐND)

Chia sẻ bài viết