Tiếng Việt | English

03/04/2018 - 14:05

Hưng Điền chung tay bảo vệ biên giới

Thời gian qua, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng cùng nhau xây dựng, bảo vệ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuyên truyền pháp luật đến người dân biên giới

Tuyên truyền pháp luật đến người dân biên giới

Người dân tham gia bảo vệ biên giới

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trương Đông Hồ, tình hình biên giới cơ bản ổn định, chính quyền xã phối hợp ĐBP Sông Trăng tập trung tuyên truyền đến người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, Luật Biên giới quốc gia,... Từ đó, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của người dân, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; duy trì và củng cố các tổ tự quản, tổ an ninh, dân phòng,... Những phong trào, mô hình bảo vệ an ninh biên giới khi phát động luôn nhận được sự ủng hộ của người dân. Các phong trào, mô hình tự quản đường biên, cột mốc,... phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân tham gia bảo vệ, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Năm 2017, người dân cung cấp 32 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Ông Nguyễn Thanh Danh, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, cho biết: “Những năm trước, người dân sống trên địa bàn chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc nên cũng có những lúc vi phạm quy chế biên giới như xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép,... Qua tuyên truyền, hiện nay, những hộ dân có đất sản xuất trên tuyến biên giới có ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ vững trật tự, trị an nơi mình sinh sống; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay cùng địa phương và lực lượng chức năng bảo đảm chủ quyền, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới”.

Xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị

Năm 2017, lực lượng công an, quân sự xã phối hợp đồn, trạm biên phòng tổ chức 99 tổ với hơn 500 lượt người tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, cột mốc. Nhờ đó, tuyến biên giới chưa xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Ngoài ra cấp ủy, chính quyền xã và ĐBP Sông Trăng luôn quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia ở địa bàn giáp ranh; duy trì tốt việc hội họp, giao ban, trao đổi tình hình 2 bên biên giới, cùng nhau bàn bạc thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân của người dân 2 bên biên giới.

Năm qua, xã tham mưu UBND huyện phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh thăm hỏi, giúp đỡ người dân Campuchia với giá trị quà tặng trên 160 triệu đồng, góp phần thực hiện công tác đối ngoại.

Người dân biên giới an tâm lao động, sản xuất

Người dân biên giới an tâm lao động, sản xuất

Đồn còn phối hợp xã chăm lo đời sống người dân biên giới: Xây dựng và sửa chữa 3 cây cầu, sửa chữa hơn 3km đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 300 lượt người dân nghèo ở khu vực biên giới; tặng 2 suất học bổng trị giá 12 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học trong chương trình Nâng bước em tới trường; giúp dân hàng trăm ngày công sửa chữa nhà ở;...

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới huy động được sức mạnh đoàn kết trong giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định trong khu vực BP cho người dân vùng biên, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng nền BP toàn dân ngày càng vững mạnh”.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích