Tiếng Việt | English

14/02/2019 - 19:43

Hưng Điền: Mô hình “đội dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm” phát huy hiệu quả

Thời gian qua, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai, thực hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, kết hợp giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) nên tình hình ANTT trên địa bàn luôn ổn định, trong đó nổi bật là mô hình Đội dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm.

Tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Trước đây, tình hình ANTT khu vực địa bàn giáp ranh giữa xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp khá phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh thường tụ tập trộm cắp, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội khác gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Trước tình hình đó, tháng 9/2017, công an 2 xã Hưng Điền và Thông Bình tham mưu chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình Đội dân phòng liên ranh, phòng, chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng - Trưởng Công an xã Hưng Điền, cho biết: Qua hơn 1 năm hoạt động, tại khu vực giáp ranh này, tình hình trộm cắp tài sản không còn xảy ra, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối, đánh nhau giảm đáng kể, góp phần ổn định ANTT ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện mô hình Dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm, bên cạnh duy trì phối hợp tổ chức tuần tra tại các khu vực phức tạp về ANTT, lực lượng dân phòng còn nắm và trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội với lực lượng chức năng địa bàn giáp ranh; chủ động phối hợp các, ngành, đoàn thể xã, ấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT.

Đội dân phòng 2 xã phối hợp tuần tra

Đội dân phòng 2 xã phối hợp tuần tra

Từ khi thực hiện mô hình đến nay, 2 đội dân phòng phối hợp tuần tra hàng chục đợt, phát hiện, nhắc nhở 20 trường hợp đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường; nhắc nhở 23 trường hợp đêm khuya ngủ không đóng cửa, đóng rào; giải tán 8 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, uống rượu say gây rối; 12 trường hợp người tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm;... Ông Trần Văn Tròn, ngụ ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, nói: “Từ khi xã thực hiện mô hình trên, tình trạng trộm cắp tài sản, đánh bài, đá gà; thanh, thiếu niên gây rối, đánh nhau giảm đáng kể”.

“Nhằm bảo đảm tốt ANTT tại địa phương, Công an xã tiếp tục chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an huyện các biện pháp hữu hiệu phòng ngừa các loại tội phạm; duy trì mô hình Đội dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm và các mô hình khác; phối hợp xã Thông Bình nắm tình hình, duy trì thường xuyên chế độ thông tin 2 chiều nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật” - Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng cho biết thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết