Tiếng Việt | English

27/03/2020 - 17:03

Hưng Hà: 22 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025

Qua 2 ngày (26-27/3) làm việc, Đại hội đảng viên xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp  hành Đảng bộ hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội 

Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Tân Hưng chọn làm điểm tổ chức Đại hội để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm dự.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hưng Hà tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tranh thủ mọi nguồn lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Hoàn thành thực hiện công trình trọng điểm Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư trung tâm; đạt 13/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; 21/29 tiêu chí xã văn hóa. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,43%.

Hệ thống chính trị xã được củng cố kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã. Cuối nhiệm kỳ có 24/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đại hội bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ, gồm 3 đồng chí, đồng chí Đỗ Đình Sắc tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI gồm 7 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết.

Đại hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu cần thực hiện trong khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, diện tích gieo sạ lúa hàng năm 7.700ha, sản lượng 42.000 tấn; xây dựng 2 trạm bơm điện; thu nhập bình quân đầu người 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm < 2%; xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm;…

Chương trình đột phá, nâng chất, mở rộng diện tích thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp lúa ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã đến cuối nhiệm kỳ là 2.200ha. Công trình trọng điểm, đầu tư hoàn thiện khu vui chơi, giải trí, thể thao công viên cụm dân cư trung tâm xã.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hà - Đỗ Đình Sắc, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” thành công tốt đẹp, Đảng bộ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thống nhất, phát huy lợi thế tiềm năng, quyết tâm thực hiên thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra./.

                                                                                          Văn Đát

Chia sẻ bài viết