Tiếng Việt | English

24/05/2018 - 10:22

Hương lộ 19 xuống cấp trầm trọng

Tại ngã tư Ngân hàng - Hương lộ 19 thường xuyên xảy ra tại nạn giao thông vì có nhiều ổ voi

Đường huyện 19 hay còn gọi Hương lộ (HL) 19 nối Đường tỉnh 826 với bến đò Tân Phước (sông Vàm Cỏ Tây), đi ngang qua địa bàn 2 xã Long Hòa và Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An hiện xuống cấp trầm trọng, mặt đường đầy ổ voi, ổ gà và đọng nước. Người dân và học sinh đi lại rất khó khăn khi mùa mưa đến.

Một người dân ngụ ấp 5, xã Long Hòa, bức xúc: “Mặt đường HL19 bị hư hỏng nặng, nhiều lần người dân góp tiền, tự mua đá xanh giặm vá nhưng vài bữa lại hư hỏng tiếp. Mấy ngày gần đây, nhiều người qua đây còn bị té, rất nguy hiểm”.

Chủ một đại lý vật tư nông nghiệp gần đó cho biết: “Nguyên nhân đường xuống cấp một phần do xe tải trên 5 tấn thường xuyên qua lại tuyến đường này, mặc dù biển báo phía đầu đường tiếp giáp Đường tỉnh 826 ghi cho phép xe dưới 5 tấn. Giờ cao điểm chỉ cho xe dưới 3,5 tấn được phép lưu thông nhưng có khi, xe trên 10 tấn vẫn đi qua nên đường bị hư hỏng nặng”.

Sau nhiều lần người dân 2 xã Tân Trạch, Long Hòa phản ánh, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý xe quá tải. Tuy nhiên, những lúc không có lực lượng chức năng, các xe quá tải lại ngang nhiên hoạt động tấp nập. Trưa ngày 22/5/2018, phóng viên chứng kiến xe ben chở vật liệu xây dựng quá tải qua lại thường xuyên trên tuyến đường này kể cả giờ cao điểm.

Anh Trần Hùng Dũng - chủ quán cà phê Dũng, xã Long Hòa, thông tin: “HL19 hiện xuống cấp trầm trọng, cử tri chúng tôi nhiều lần phản ánh, lãnh đạo hứa sẽ sớm sửa chữa và mở rộng tuyến đường này nhưng chưa biết đến bao giờ”.

Anh Nguyễn Trí Dũng, ngụ ấp 1A, xã Tân Trạch, chia sẻ: “Thương học sinh ngày nào đến trường cũng có em bị té vì đường xuống cấp. Đã vậy, nhiều doanh nghiệp san lấp mặt bằng còn vô tư đổ đất, cát cao hơn mặt đường, gây đọng nước”.

“Mong Nhà nước nhanh chóng sửa chữa, mở rộng đoạn đường hư hỏng này để học sinh đi học thuận lợi, an toàn hơn” - em Đặng Bảo Thông - học sinh lớp 9, Trường THCS Long Hòa, bày tỏ./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết