Tiếng Việt | English

26/01/2018 - 09:40

Hướng mạnh về cơ sở

Họp mặt cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn hàng năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh mỗi dịp xuân về, tết đến. Sau một năm nỗ lực công tác, những cái bắt tay siết chặt tình đồng chí, lời thăm hỏi ân cần, những lời động viên, chỉ đạo sâu sắc,... của lãnh đạo tỉnh sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần quyết tâm phấn đấu trong năm mới với thắng lợi mới trong lực lượng cán bộ chủ chốt cấp xã.

Đặc biệt, lần họp mặt cán bộ chủ chốt cấp xã đón Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra trong niềm vui thắng lợi, khi KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh - quốc phòng ổn định, giữ vững. Năm 2017, có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,53%, vượt chỉ tiêu nghị quyết (9,2%). GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu, đưa Long An vào danh sách tỉnh, thành có số thu ngân sách trên 12.000 tỉ đồng. Tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm là 66/166 xã, chiếm 40% số xã trong tỉnh.Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, các lĩnh vực đều đạt chỉ tiêu; tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa lên 111/192, chiếm gần 58%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước,...

Những kết quả trên có sự đóng góp hết sức to lớn của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có vai trò gương mẫu, tiên phong của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Những cán bộ cơ sở luôn sâu sát, gần gũi nhân dân, tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy ước của địa phương. Cơ sở là địa bàn quan trọng nhất, là tuyến đầu chăm lo cuộc sống nhân dân; củng cố, nâng chất mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng.

Họp mặt đầu năm mới sẽ tiếp thêm sức mạnh tự lực, tự cường cho lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn. Với không khí ấm tình đồng chí, sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh dành cho, tin tưởng rằng, trong năm Mậu Tuất 2018, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trước mắt là chăm lo cho nhân dân đón Tết Cổ truyền an toàn để cuộc họp mặt năm 2019 càng thêm ý nghĩa./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết