Tiếng Việt | English

19/05/2017 - 18:08

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Ngày 19/5, Sở Y tế Long An tổ chức tổng kết triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 12 năm 2017.


Trao danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế - Tiến sĩ Võ Thị Dễ

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Long An – Tiến sĩ Võ Thị Dễ cho biết: “Ngành Y tế xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tiêu chí 03 “Xây” và 03 “Chống” làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh."

Thời gian qua, Công đoàn ngành phối hợp Ban Chỉ đạo Quy tắc ứng xử ngành Y tế triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Ngành Y tế làm theo lời Bác, cán bộ Y tế: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ y tế”; việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Có 30 thầy thuốc được trao danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” của Chủ tịch nước

Bệnh viện Đa khoa Long An thành lập phòng công tác xã hội; 3 Bệnh viện Đa khoa khu vực thành lập tổ công tác xã hội, qua đó hỗ trợ và giúp đỡ người bệnh gặp khó khăn về chi phí (miễn hoặc giảm viện phí) trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Ngành tiếp nhận và giải đáp kịp thời các phản ánh, bức xúc của người bệnh về tinh thần, thái độ phục vụ, chất lượng khám, chữa bệnh qua đường dây nóng,…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Long An trao danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” cho Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế - Tiến sĩ Võ Thị Dễ và trao danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho 30 thầy thuốc có thành tích xuất sắc trong thời gian qua; tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế cho Trung tâm Y tế Dự phòng Long An; tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Long An – Bác sĩ Ngô Văn Hoàng./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết