Tiếng Việt | English

11/05/2020 - 20:18

Hựu Thạnh: Kiên quyết đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội

Thời gian qua, Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã tuần tra, chốt chặn tại Trạm thu phí Đường tỉnh 830, đoạn ấp 3A, xã Hựu Thạnh

Lực lượng Công an xã tuần tra, chốt chặn tại Trạm thu phí Đường tỉnh 830, đoạn ấp 3A, xã Hựu Thạnh

Kiên quyết đẩy lùi tội phạm trên địa bàn giáp ranh 

1 giờ sáng, từ đường dây điện thoại Công an xã Bình Đức, huyện Bến Lức gọi đến trực ban Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, công an viên thường trực - Mã Nhật Hào nhận được tin báo có đối tượng trộm nóng xe máy của bà Nguyễn Thị Bé, SN 1958, ngụ ấp Kênh Ngay, đang di chuyển trên Đường tỉnh 830 (đoạn qua địa bàn giáp ranh xã), nhờ lực lượng Công an xã Hựu Thạnh hỗ trợ truy bắt đối tượng. Anh Hào nhanh chóng báo cáo lãnh đạo và tiến hành tổ chức tuần tra chốt chặn trên tuyến Đường tỉnh 830. Đến 2 giờ sáng, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã áp sát và bắt giữ đối tượng nam thanh niên đang điều khiển phương tiện xe môtô Honda biển kiểm soát 62H8-0860, bàn giao cho Công an huyện Bến Lức tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian qua, Công an xã Hựu Thạnh tăng cường phối hợp các đội nghiệp vụ trên địa bàn huyện cùng lực lượng địa bàn giáp ranh thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, đẩy lùi tội phạm. Cụ thể, vào 13 giờ 45 phút, ngày 20/3/2020, nhận được thông báo xảy ra vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, lực lượng Công an xã tiến hành triển khai chốt chặn tại trạm thu phí ấp 3B, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bằng nghiệp vụ, lực lượng đã truy bắt 2 đối tượng Trần Công Đức (SN 1996, ngụ ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Hà Ngọc Châu Tuấn (SN 1999, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đang điều khiển ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Innova mang biển kiểm soát 51F-189.50 mà trước đó đã dùng súng khống chế và cướp thuốc lá ngoại của ông Lê Phú Luân (SN 1987, ngụ ấp 4, xã Hựu Thạnh) đang điều khiển xe máy di chuyển đến đoạn xã Thanh Phú. 

Khen thưởng nóng các cá nhân Công an xã, dân quân xung kích tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Khen thưởng nóng các cá nhân Công an xã, dân quân xung kích tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Xóa sồ nhiều ổ mại dâm, kích dục 

Trước đây, loại hình cà phê đèn mờ hoạt động rầm rộ, gây bức xúc cho người dân lưu thông trên Đường tỉnh 830. Trong đó, nhiều quán cà phê trá hình hình thành các tệ nạn kích dục cho khách cả ngày lẫn đêm. Một số quán không chỉ nhân viên kích dục cho khách mà còn bán dâm ngay tại chòi của quán. Gần đây, tệ nạn này giảm hẳn trên tuyến đường giáp gianh giữa 2 xã Hựu Thạnh (Đức Hòa) - Lương Bình (Bến Lức). Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Công an xã Hựu Thạnh triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đẩy lùi các quán cà phê trá hình. 3 tháng đầu năm 2020, Công an xã kiểm tra, nhắc nhở 36 quán cà phê kích dục; triệt xóa, xử lý 6 quán chứa, môi giới mại dâm. 

Điển hình, vào lúc 20 giờ, ngày 25/4/2020, Công an xã lập kế hoạch triệt xóa tụ điểm quán cà phê Như Quỳnh trên địa bàn ấp 2. Lực lượng công an bắt quả tang, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm đối với P.T.X.H. (SN 1975, ngụ ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) và N.V.P. (SN 1996, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa). 

Ông Nguyễn Văn Ba, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, cho biết: “Trước đây, khu vực này là điểm nóng về cà phê đèn mờ và nhiều vấn đề phức tạp khác xảy ra. Cũng nhờ có lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử phạt, đến nay, nhiều quán cà phê đèn mờ, bán dâm đã đóng cửa”.

Đại úy Võ Thành Phước - Trưởng Công an xã Hựu Thạnh, cho biết: “Mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện vẫn tồn tại một số quán cà phê trá hình. Công an xã đã rà soát, lên danh sách, tiếp tục triệt phá và có hình thức xử lý nghiêm các đối tượng chứa, môi giới, bán dâm, kể cả đối với chủ đất cho thuê mặt bằng. Qua đó, góp phần làm sạch địa bàn xã giáp ranh vốn là “điểm đen” của các loại hình tệ nạn; giữ vững ổn định về an ninh, trật tự trên địa bàn”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết