Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 10:59

Huy động sức dân giữ gìn an ninh, trật tư


Diễn tập mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” tình huống truy bắt đối tượng trộm cắp xe môtô

Cùng với triển khai thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Long An tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn chiến lược, biên giới, vùng giáo, khu-cụm công nghiệp, khu đô thị, địa bàn giáp ranh…

Từ đó, nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm. 10 năm qua, Long An đã xây dựng và nhân rộng được 109 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, điển hình như: Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” ở 20/20 xã biên giới; “Ánh sáng văn minh, an ninh xóm ấp”; “Đội Dân phòng liên xã”; “Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm” trên các tuyến quốc lộ; “Dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm” ở các địa bàn giáp ranh; “Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về an ninh, trật tự”; “Nhà trọ không có tội phạm, tệ nạn xã hội” ở các địa bàn khu, cụm công nghiệp; “Tiếng loa an ninh, trật tự”; “Điện thoại báo tin, kẻng báo động, gậy phòng gian, kết hợp tuần tra chốt chặn”; “Phối hợp 5 lực lượng” (công an, dân quân, dân phòng, trưởng khu phố hoặc trưởng ấp, bảo vệ dân phố); “Cổng phòng, chống tội phạm”,...

Trong đó, mô hình “Đội Dân phòng liên xã” của huyện Bến Lức được Bộ Công an chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tổ chức tại TP.HCM, được công an các tỉnh đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.

10 năm qua, qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân cung cấp 35.227 nguồn tin, trong đó có 32.805 nguồn tin có giá trị. Lực lượng nòng cốt và nhân dân tham gia vây bắt 2.149 vụ 3.023 đối tượng phạm tội quả tang, chiếm tỷ lệ trên 35% trong tổng số vụ án đã khám phá. Đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm hy sinh khi làm nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân như: Đồng chí Hà Văn Thành - Phó trưởng Công an xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng; Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Dân phòng thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa; Nguyễn Văn Đúng - Đội trưởng Đội Dân phòng xã Long Hiệp, huyện Bến Lức; Trần Ngọc Lương cùng 2 thanh niên ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước dũng cảm truy bắt đối tượng cướp tài sản, 1 anh hy sinh và 1 anh bị thương nặng. Các cá nhân trên đã được công nhận liệt sĩ và thương binh; được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; truy tặng và tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cá nhân. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể; Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho 30 tập thể, tặng bằng khen cho 150 tập thể, có 847 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ,…

Qua thực tiễn công tác, tham mưu tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh cho thấy vai trò tham mưu và nòng cốt của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự đóng góp, giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển. Đặc biệt, qua ngày hội đã huy động, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân một cách toàn diện; tạo thế trận phòng ngừa xã hội, làm nền tảng cho lực lượng công an tập trung triển khai công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh./.

PV

Chia sẻ bài viết