Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 10:10

Huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Long An phát huy tốt vai trò trong việc huy động sức mạnh tổng hợp từ các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường phát huy dân chủ, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo bằng những mô hình thiết thực: Hỗ trợ vốn cho người nghèo, xây tặng nhà tình thương, giới thiệu việc làm, hỗ trợ những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,… Vai trò của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong giám sát và phản biện xã hội đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Theo đó, người dân được tham gia vào các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh; giám sát hoạt động của các cơ quan dân cử; đóng góp ý kiến cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong những buổi đối thoại trực tiếp;…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Thực hiện lời dạy của Người, UBMTTQ Việt Nam các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định, phát triển của đất nước; vận động, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo./.

Hồng Nhung

Chia sẻ bài viết