Tiếng Việt | English

26/03/2016 - 06:02

IAEA: Thế giới cần cảnh giác với nguy cơ khủng bố hạt nhân

AFP đưa tin Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho rằng thế giới cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ngăn chặn nguy cơ "khủng bố hạt nhân."

 

Hiện trường bên trong sân bay Brussels sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3. (Nguồn Twitter)

Cảnh báo trên được đưa ra trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Brussels (Bỉ).

Phát biểu hôm 24/3, ông Amano nêu rõ: "Chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng và không thể loại trừ khả năng vật liệu hạt nhân được sử dụng. Các nước thành viên cần phải liên tục quan tâm tới việc tăng cường an ninh hạt nhân. Việc không thừa nhận mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố hạt nhân là một sai lầm lớn nhất".

Những bình luận trên được ông Amano đưa ra trước thềm một hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của khoảng 50 nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra ở Washington (Mỹ) vào ngày 31/3-1/4 tới, để bàn về việc bảo đảm an toàn cho các vật liệu hạt nhân ở khoảng 1.000 cơ sở nguyên tử trên thế giới./.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết