Tiếng Việt | English

19/06/2016 - 09:14

Iraq mở mặt trận thứ hai chống khủng bố IS

Ngày 18/6, các lực lượng vũ trang Iraq đã mở mặt trận thứ hai chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này.

Theo các nguồn tin chính thức, mặt trận thứ hai được mở tại Mosul, một trong những thành trì của IS ở miền bắc Iraq.

Ngay trong ngày hôm qua, dưới sự yểm trợ không quân của Mỹ và đồng minh, các lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ cùng 2 trung đoàn của quân đội Iraq, đã bắt đầu tiến quân về hướng Mosul, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn để giành lại thành phố lớn nhất khu vực phía bắc này.

Iraq điều thêm quân tới Mosul

Mặt trận thứ hai chống IS được quân đội Iraq phát động chỉ một ngày, sau khi Chính phủ nước này tuyên bố đã giành toàn thắng trong chiến dịch giải phóng Falluja, một thành phố chiến lược khác thuộc tỉnh miền tây Anbar, cũng từ tay IS.

Chiến dịch công chiếm Falluja bắt đầu khoảng một tháng trước với sự tham gia của hàng ngàn binh sỹ và dân binh chống khủng bố, đồng thời cũng nhận được sự yểm trợ không quân đắc lực của Mỹ và đồng minh.

Nhiều quốc gia khu vực và tổ chức quốc tế đã lên tiếng hoan nghênh và chúc mừng thắng lợi mới nhất của quân đội Iraq./.

Bá Thi/VOV-Cairo

Chia sẻ bài viết