Tiếng Việt | English

12/12/2015 - 18:49

IS đang chiếm giữ 70% lãnh thổ Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 11.12 cho biết, khu vực ảnh hưởng của tổ IS đang được mở rộng, và các tay súng của IS đã chiếm khoảng 70% lãnh thổ Syria, theo hãng tin TASS.


Các tay súng IS ở Syria - Ảnh: AFP

“Số lượng các phần tử khủng bố cũng đã lên tới khoảng 60.000 người”, ông Shoigu nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng đang có một hiểm họa khi hành động của chúng “sẽ được chuyển sang khu vực Trung Á và Caucasus”.

Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov trước đó cho biết, khoảng 25.000 - 30.000 người nước ngoài, bao gồm những người đến từ Nga, đang chiến đấu trong hàng ngũ IS. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ước tính số tay súng thuộc IS khoảng 30.000 người, trong khi chính phủ Iraq đưa ra con số 200.000 người.

Cũng theo Bộ trưởng Shoigu, lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã phá hủy hơn 8.000 cơ sở quân sự của khủng bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria. “Tổng cộng, các máy bay của chúng ta đã thực hiện khoảng 4.000 lần xuất kích và phá hủy hơn 8.000 cơ sở quân sự của IS”, ông nói.

Người đứng đầu quốc phòng Nga khẳng định, IS đang phải gánh chịu thiệt hại đáng kể sau những cuộc không kích của Moscow.

Nga bắt đầu tiến hành không kích Syria từ ngày 30.9 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad. Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria và Iraq từ năm 2014./.

Nguồn:VOH/Theo TNO

Chia sẻ bài viết