Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 12:30

Kết nhóm đi trộm

Ngày 11/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra các đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tài

Đối tượng Tài

Theo đó, lúc 3 giờ, ngày 26/01/2018, Nguyễn Văn Tài (ngụ phường 7) cùng Bạch Nguyễn Minh Hiền (ngụ phường 3), Lê Văn Hiền (ngụ phường 1) và Nguyễn Hoàng Kha (ngụ phường 3) đến nhà ông Phan Anh Thư (Khu dân cư Kiến Phát, phường 6), trộm cửa cuốn, bán được trên 1,2 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Lúc 3 giờ, ngày 05/3/2018, Tài, Kha, Hiền và Trần Quốc Trưởng (ngụ tỉnh Ninh Bình) đến nhà ông Nguyễn Thái Triều (phường 4) lấy khung cửa sắt, bán được 500.000 đồng. Qua định giá của cơ quan chức năng, số tài sản trên trị giá gần 4 triệu đồng.

Lúc 2 giờ, ngày 14/3/2018, các đối tượng trên tiếp tục trộm cắp 18 tấm sắt của ông Trần Văn Lẹ (ngụ phường 4), bán được 1,5 triệu đồng.

1 ngày sau, Tài cùng các đối tượng trên đến công trình đang thi công ở phường 6, lấy trộm 7 cây sắt và 35kg sắt của anh Nguyễn Hữu Khương (ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa).

Lúc 3 giờ, ngày 15/3/2018, các đối tượng đến nhà chị Nguyễn Lê Diễm Nhi (phường 7), lấy trộm 1 khung cửa sắt và đến nhà chị Hồ Thị Thanh Huyền (phường 2), trộm 1 thang sắt thì bị Công an phường 4 bắt giữ. Tổng giá trị tài sản thiệt hại qua định giá trên 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy tố các đối tượng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết