Tiếng Việt | English

02/12/2019 - 21:40

Kết nối tuyến du lịch giữa 5 thành phố của Việt Nam và Trung Quốc

Tài nguyên du lịch của Quảng Tây (Trung Quốc) và Quảng Ninh (Việt Nam) đã tạo nên một chỉnh thể đa dạng, phong phú, tương hỗ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách.

Du khách xem triển lãm thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN)
Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt Nam-Trung Quốc, ngày 02/12, Diễn đàn quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư kết nối tuyến du lịch hai quốc gia - năm thành phố với chủ đề “Mở rộng hợp tác - Phát triển bền vững" đã diễn ra tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Tham dự diễn đàn có đại diện các ngành chức năng, địa phương của năm thành phố gồm Hạ Long, Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng, Quế Lâm, Mãn Châu Lý (Trung Quốc).

Là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cả trên bộ và trên biển, Quảng Ninh là cửa ngõ quan trọng kết nối giữa Trung Quốc với các tỉnh của Việt Nam và Đông Nam Á.

Tài nguyên du lịch của Quảng Tây (Trung Quốc) và Quảng Ninh (Việt Nam) đã tạo nên một chỉnh thể đa dạng, phong phú, tương hỗ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách. Hai bên đã có sự hợp tác chặt chẽ trong công tác xúc tiến quảng bá, phát triển nhân lực du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, quản lý môi trường du lịch.

Trong năm năm gần đây, ngành Du lịch Quảng Ninh tăng trưởng bình quân đạt 11%/năm, khách quốc tế tăng trưởng 15%/năm. Riêng 10 tháng năm 2019, Quảng Ninh đón gần 12 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt người.

Theo thống kê, lượng khách Trung Quốc đến Quảng Ninh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái luôn chiếm 20-30% trong tổng lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh. Dự kiến, trong năm 2019 tỉnh Quảng Ninh sẽ đón khoảng 14 triệu khách du lịch, trong đó có 6 triệu khách quốc tế.

Tuy nhiên, tuyến, điểm du lịch còn nghèo nàn, chất lượng dịch vụ chưa cao, cơ sở vật chất phục vụ du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách đang là những hạn chế, rào cản cho hợp tác, phát triển du lịch của hai địa phương.

Du khách Trung Quốc tham quan gian hàng bán các sản phẩm Việt Nam. (Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN)
Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp phát triển, kết nối tuyến du lịch "2 quốc gia-5 thành phố," trong đó tập trung nghiên cứu, xây dựng, kết nối các tuyến du lịch mới; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch với quy mô lớn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; đưa ra giải pháp ổn định hoạt động lữ hành qua cửa khẩu Móng Cái-Đông Hưng nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh, Quảng Tây thân thiện, mến khách, an toàn, tin cậy.

Diễn đàn đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác tuyến du lịch “2 quốc gia-5 thành phố," gồm Hạ Long, Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng, Quế Lâm, Mãn Châu Lý (Trung Quốc); ký kết hợp đồng trao đổi khách giữa doanh nghiệp của hai địa phương Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết