Tiếng Việt | English

17/01/2018 - 14:20

Khắc phục “Bệnh hành chính”, “bệnh hình thức” còn chuyển biến chậm 

Đây là vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận tại Hội nghị Tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An tổ chức vào sáng 17/01.

Dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương – Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm yêu cầu, cán bộ làm công tác dân vận phải gần gũi, sâu sát với dân “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Trong năm 2017, Ban Dân vận các cấp chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều chủ trương và đề xuất giải pháp lãnh đạo về công tác dân vận, qua đó giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra đối với công tác vận động quần chúng.

Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Dân vận khéo” được các ngành, các cấp phát động sâu rộng, lan tỏa trong nhân dân, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc nắm tình hình, phản ánh và tham mưu cho cấp ủy chặt chẽ hơn, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu quan tâm thảo luận nhiều về "bệnh hành chính", "bệnh hình thức" trong công tác dân vận

Tuy nhiên, công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục “bệnh hành chính”, “bệnh hình thức” của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội còn chuyển biến chậm; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả chưa cao; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa kịp thời;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm yêu cầu, cấp ủy và UBND các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền” bằng kế hoạch thật cụ thể, xây dựng chính quyền dân chủ, liêm chính, kỷ cương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác dân vận phải gần gũi, sâu sát với dân, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết tốt những bức xúc ngay ở cơ sở, quan tâm chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết