Tiếng Việt | English

08/05/2017 - 14:32

Khắc tinh của tội phạm ma túy

Sinh ra trên vùng đất Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 17 tuổi (năm 1981), Nguyễn Xuân Tùng tham gia vào lực lượng công an với mong muốn góp sức mình bảo đảm ổn định an ninh, trật tự trên quê hương anh hùng.

Tháng 7/2011, Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng đang giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cần Giuộc được Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động về giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh.

Sau 3 tháng làm công tác điều tra tội phạm về ma túy, đồng chí được bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Hiện, đồng chí là điều tra viên trung cấp, phụ trách Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Với những thành tích trong quá trình công tác, đồng chí thật sự là khắc tinh của các loại tội phạm về ma túy.

Nói về những chuyên án tham gia triệt xóa, Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng đặc biệt ấn tượng với chuyên án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô lớn nhất toàn quốc vào năm 2012. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện ngôi biệt thự tại ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa được Lục Gia Khánh (SN 1987), ngụ quận 10, TP.HCM dùng làm nơi sản xuất ma túy. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng còn cho biết thêm, vào tháng 3/2015, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp dạng đá hoạt động vào ban đêm (từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau) do đối tượng Đoàn Trọng Trí (tức Nhí Dừa, SN 1988), ngụ đường Huỳnh Văn Gấm, phường 2, TP.Tân An cầm đầu. Đồng chí trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án, bắt giữ 9 đối tượng phạm tội về ma túy.

Nói về công tác phòng ngừa tội phạm ma túy, Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng chia sẻ, thời điểm năm 2015, trước tình hình người nghiện ma túy ngày càng phức tạp, Long An không đưa được đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc do những bất cập, vướng mắc trong thực hiện Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng chí cùng Ban Chỉ huy đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, đến nay, toàn tỉnh lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP hơn 600 đối tượng; đưa hơn 200 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn cơ sở, tạo niềm tin, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Với những đóng góp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy của Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết
  • Wow, chú Tùng đúng là khắc tinh đối tượng ma túy...
    đừng hòng qua lọt nhé.... những người mơ nàng tiên nâu
    chú Tùng dẹp hết, triệt hết...

    Huỳnh Đạt - Cách đây 7 năm