Tiếng Việt | English

26/01/2016 - 15:02

Khách du lịch đến Long An tăng 20%

Với hệ sinh thái đa dạng và có nhiều Khu Di tích Lịch sử - văn hóa, Long An có tiềm năng phát triển du lịch. Thông qua hoạt động xúc tiến du lịch, năm 2015, lượng du khách tham quan tại địa bàn tỉnh đã tăng so với các năm trước.

 Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen – nơi “hút hồn” du khách bởi một vùng sinh thái tiêu biểu cho kiểu đầm lầy ngập nước với nhiều quần thể động thực vật phong phú

Năm 2015, khách du lịch đến Long An hơn 800.000 người, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Trong đó, Khu Du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập đã đón hơn 3.600 lượt khách trong và ngoài tỉnh tìm đến.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách du lịch ngày càng tăng nhờ thực hiện hoạt động xúc tiến du lịch. Đó là tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thông tin du lịch, văn hóa, lễ hội, ẩm thực thông qua việc tham gia các liên hoan, lễ hội như Ngày hội Du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Dừa tại Bến Tre và Liên hoan Ẩm thực đất Phương Nam.

Đến với Long An, du khách được trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái với rừng tràm, sông nước hữu tình

Ngoài ra, ngành còn làm phim tư liệu giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch Long An; phim quảng cáo phát trong chương trình “Văn hóa Việt” trên kênh truyền hình VTC10; in và phát hành 2.000 đĩa phim giới thiệu về du lịch Long An; bổ sung nội dung và in tái bản 2.000 cuốn du lịch Long An ngôn ngữ Việt – Anh, Việt – Hàn, Việt – Nhật; bổ sung và in tái bản 2.000 tập bản đồ du lịch Long An ngôn ngữ Việt – Anh.../.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết