Tiếng Việt | English

29/04/2020 - 19:26

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm giảm gần 38%

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2020 chỉ đạt 262.000 lượt người, giảm 94,2% so với tháng 3/2020.

Du khách nước ngoài đeo khẩu trang khi đi tham quan Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Du khách nước ngoài đeo khẩu trang khi đi tham quan Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2020 chỉ đạt 262.000 lượt người, giảm 94,2% so với tháng 3/2020 và giảm 98,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/3/2020.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,7 triệu lượt người, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 80,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 35,9%; khách đường bộ giảm 51,4%, trong khi đó, đường biển tuy chỉ chiếm 3,9% nhưng lại tăng 20,7% so với cùng kỳ 2019.

Trong 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam từ châu Á chiếm 72,7%, giảm 40,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc giảm 47,7%; Hàn Quốc giảm 43,3%; Nhật Bản giảm 33,6%; Đài Loan giảm 32,4%; Thái Lan giảm 27,9%; Malaysia giảm 43,4%. Riêng khách đến từ Campuchia vẫn tăng 157,2% và từ Lào tăng 7,9%.

Khách đến từ châu Âu trong 4 tháng đầu năm giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách đến từ Nga giảm 10,3%; Vương quốc Anh giảm 34,3%; Pháp giảm 37,6%; Đức giảm 35,8%. Khách đến từ châu Mỹ ước tính giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước…

Sau thời gian giãn cách xã hội, đến nay, nhiều khu du lịch trong nước đã mở cửa trở lại đón du khách với nhiều chương trình khuyến mãi, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay. Tuy vậy, các cơ sở du lịch, lưu trú khi đón khách đều thông báo rõ về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch với các chỉ dẫn cụ thể, thiết thực theo khuyến nghị của Bộ Y tế dành cho du khách khi đến nơi đông người.

Nhiều nơi cho biết sẽ phát miễn phí và yêu cầu du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác; hướng dẫn du khách rửa tay diệt khuẩn; thực hiện đo thân nhiệt và phun thuốc khử trùng hằng ngày với các cabin cáp treo cùng toàn bộ các công trình trong khuôn viên khu du lịch...

Cụ thể, khu du lịch Sun World Fansipan Legend (cáp treo Phan Xi Păng) đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 28/4, kịp thời phục vụ du khách tham quan dịp nghỉ lễ. Đặc biệt, khu du lịch này áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách sáu tỉnh Tây Bắc (Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình) từ ngày 28/4 đến ngày 28/6.

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động thường niên, đồng thời mở ra hướng đi mới, tận dụng ưu thế từ sự phát triển của internet và công nghệ số, khắc phục những trở ngại do dịch COVID-19. Lần đầu tiên du khách sẽ có cơ hội khám phá tour tham quan ảo 360 độ tại Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67, trưng bày triển lãm online với chủ đề “Thần tốc-Táo bạo-Bất ngờ-Chắc thắng” nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Du khách có thể truy cập đường link: http://TrungBayOnline.HoangThanhThangLong.vn để xem trưng bày online và tour tham quan ảo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã cho phép hoạt động trở lại tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 27/4. Tuy nhiên, việc mở cửa đón khách phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19...

Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ sớm triển khai chương trình kích cầu du lịch, trong đó nhắm vào kích cầu du lịch nội địa và các kế hoạch trọng tâm nhằm phục hồi ngành du lịch sau dịch COVID-19.../.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết