Tiếng Việt | English

29/07/2020 - 16:11

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 29/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh Long An) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đến dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 220 đại biểu đến từ 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Võ Thanh Phong tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trước đó, tại phiên trù bị (sáng 28/7), Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; đồng thời thông qua quy chế, chương trình làm việc của đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng. 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường với tinh thần “Năng động, sáng tạo – Dân chủ, kỷ cương – Phát triển bền vững” phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần X đạt những kết quả quan trọng. Chương trình đột phá, các công trình trọng điểm và hầu hết chỉ tiêu nghị quyết đều được hoàn thành. Nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch: 85% hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; 100% xã đạt chuẩn về y tế.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển được 536 đảng viên mới, đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ tổ chức Đảng hàng năm trong sạch, vững mạnh, đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ,… Thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở chuyển biến tích cực, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo.

5 năm qua, kinh tế nông nghiệp Châu Thành phát triển, chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Đề án 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2016 – 2020 mang lại hiệu quả tích cực, tạo tiền đề phát triển những năm tiếp theo. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đến nay, tất cả xã trong huyện đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Võ Thanh Phong phát biểu khai mạc Đại hội

 Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy - Võ Thanh Phong đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, sáng suốt trong quá trình thảo luận đề ra các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; đồng thời lựa chọn những đồng chí đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đề nghị Đảng bộ huyện phải tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần biểu dương những kết quả của Đảng bộ và nhân dân Châu Thành đã đạt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề nghị Đại hội phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Ông đề nghị huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế về tiềm năng đất đai, lao động, phát triển nông nghiệp có chất lượng cao gắn với phát triển chế biến, thương mại – dịch vụ và xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao. Ngoài ra, huyện cần tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện phải tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành thảo luận tổ, lấy ký kiến bằng phiếu với các chỉ tiêu, nội dung chủ yếu./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết