Tiếng Việt | English

28/09/2017 - 15:02

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022)

Sáng ngày 28/9/2017, Đại hội (ĐH) Đại biểu (ĐB) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) chính thức được khai mạc tại Hội trường Thống Nhất.

Đến dự có đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh -Trần Văn Cần, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo huyện, thị, TP.Tân An và 244 ĐB chính thức.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh tặng bức trướng cho tuổi trẻ Long An

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, kết nạp hơn 68.400 đoàn viên (ĐV), giới thiệu trên 8.900 ĐV ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, qua đó kết nạp Đảng cho hơn 5.700 ĐV.

Hai phong trào: "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp" khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của TN. Qua đó, các cấp bộ Đoàn thực hiện 11 công trình TN cấp tỉnh, 429 công trình TN cấp huyện và tương đương, công trình, phần việc TN cấp cơ sở, với tổng số tiền gần 35 tỉ đồng,… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Phát biểu tại ĐH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Để sớm đưa Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh vào cuộc sống, sau ĐH, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tổ chức thực hiện. Các ĐB cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, công tâm, khách quan, vì sự phát triển chung của tỉnh và vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới. Đồng thời, bầu chọn những ĐB xứng đáng dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tại ĐH, các ĐB tiến hành thảo luận nội dung các văn kiện. Dự kiến ĐH bế mạc vào ngày 29/9/2017./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết