Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 17:59

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

Chỉ đạo Đại hội, Chánh án TAND tối cao đề nghị Bình Thuận cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Sáng 13/10, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt kết quả tương đối toàn diện. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2015 ước đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng bình quân 6,72%/năm.

Tiềm năng du lịch biển được khai thác tốt. Thương hiệu du lịch Mũi Né - Bình Thuận có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngành công nghiệp năng lượng đang được khai thác tích cực. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, mở rộng thêm diện tích tưới, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Các loại cây trồng lợi thế, nhất là cây thanh long phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, Bình Thuận cũng đã thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, phát huy dân chủ.

Về hạn chế, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhìn nhận: kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng; sản phẩm nông nghiệp lợi thế chưa có sức cạnh tranh trên thị trường; chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên một số lĩnh vực chưa cao; tiêu cực, tham nhũng trên một số lĩnh vực chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.

Ông Trương Hòa Bình: Bình Thuận cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quốc biển đảo của Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trương Hòa Bình - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh thực hiện 3 giải pháp đột phá, chiến lược để thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đó là: xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bình Thuận cũng cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Với đà phát triển như hiện nay, với những kinh nghiệm có được, nếu chúng ta biết khai thác và phát huy tốt những thuận lợi và thế mạnh ấy, đoàn kết một lòng, nêu cao quyết tâm, đồng bộ trong hành động, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, cùng cả nước quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, tôi hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng trong tương lai không xa, Bình Thuận sẽ vươn lên mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc và trở thành một trong những tỉnh phát triển của cả nước”./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM 

Chia sẻ bài viết