Tiếng Việt | English

13/08/2019 - 15:40

Khai mạc Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 tại Cần Thơ

84 tay đua đến từ 14 đội mạnh trong cả nước tham gia Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long - Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 28 từ ngày 13-20/8, với tổng lộ trình 937km.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 13/8, Lễ khai mạc Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long - Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 28 năm 2019 với chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Giải đấu do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ là Tập đoàn Lộc Trời, diễn ra từ ngày 13-20/8.

Giải đấu năm nay thu hút 84 tay đua đến từ 14 đội mạnh trong cả nước tham gia gồm Tập đoàn Ngọc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, VUS Thành phố Hồ Chí Minh, MM Mega Market Thành phố Hồ Chí Minh, Bikelife Đồng Nai, Ynghua Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Calytos Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Cần Thơ, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Trẻ Bình Dương, Bến Tre và RDCo Vĩnh Long.

Các đội sẽ tranh tài 9 chặng thi đấu với tổng lộ trình 937km. Cụ thể, giải đấu sẽ xuất phát ở thành phố Cần Thơ đi qua các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và kết thúc tại Cần Thơ vào đúng ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8).

Tổng giải thưởng là 528 triệu đồng, trong đó áo Vàng được thưởng 70 triệu đồng, vô địch đồng đội 50 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Phạm Văn Luận chia sẻ, Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long là dịp để các tay đua cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Giải đấu quy tụ khá nhiều tay đua xuất sắc của quốc gia như Mai Nguyễn Hưng, Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài... cùng một số tay đua ngoại. 

Thông qua khẩu hiệu “Cùng nông dân bảo vệ môi trường,” Ban Tổ chức đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố có đoàn đua đi qua cùng phát động phong trào kêu gọi cộng đồng thiết thực chung tay bảo vệ môi trường, từ đó giữ vững tài nguyên sản xuất nông nghiệp và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Ban Tổ chức còn tổ chức các hoạt động bên lề như tặng xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, tặng quà cho gia đình khó khăn... tại những địa phương đoàn đua đi qua./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích