Tiếng Việt | English

14/10/2018 - 04:20

Khai mạc Hội chợ Triển lãm giao lưu kinh tế thương mại và du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2018 tỉnh Long An

Tối 13/10, UBND tỉnh Long An phối hợp Công ty Cổ phần triển lãm Quốc tế Viet House tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2018 tỉnh Long An trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa Kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018).

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần phát biểu khai mạc Hội chợ Triển lãm giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2018 tỉnh Long An 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM - Kawaue Junichi; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM- Kadowaki Keiichi cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh đến dự.

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch Việt Nam –
Nhật Bản 2018 tỉnh Long An 

Hội chợ diễn ra từ ngày 13/10-21/10/2018, tại Công viên TP.Tân An với quy mô trên 400 gian hàng tiêu chuẩn của các tỉnh, thành và doanh nghiệp (DN) tham gia trưng bày, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của từng địa phương. Trong đó, có 18 DN Nhật Bản với 23 gian hàng. Đặc biệt, Hội chợ còn lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính chất giao lưu kinh tế, văn hóa, quảng bá du lịch Việt Nam - Nhật Bản.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại Hội chợ Triển lãm giao lưu kinh tế thương mại và du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2018 tỉnh Long An

Những năm qua, Long An ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam – Nhật Bản. Các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đầu tư của các DN Nhật Bản tại Long An cũng như việc giao lưu với các đối tác Nhật Bản không chỉ đóng góp vào bức tranh chung trong tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh mà còn giúp người dân hiểu biết hơn về con người, văn hóa Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh (bìa trái), Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM - Kawaue Junichi (thứ 3, trái qua) tham quan các gian hàng tại Hội chợ Triển lãm 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần, với lợi thế về vị trí, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng,… Long An hiện là một trong những địa phương có môi trường đầu tư tốt, thuộc tốp 4 của cả nước, dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách Nhà nước. Có thể nói, nhà đầu tư đến với Long An là lựa chọn đúng đắn để sản xuất, kinh doanh và sinh sống. Long An đã và đang nỗ lực xây dựng,  giữ gìn môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, chính quyền tỉnh luôn đồng hành để các nhà đầu tư thành công và phát triển.

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới với tiềm năng về khoa học công nghệ hàng đầu. Do đó, Long An mong muốn kêu gọi, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư từ Nhật Bản, nhất là các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ y tế chất lượng cao, du lịch, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển trung tâm logistics,…

“Chính quyền tỉnh Long An cam kết cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, tập đoàn lớn cũng như các DN vừa và nhỏ của Nhật Bản quan tâm, đầu tư vào địa phương” – ông Trần Văn Cần khẳng định.

Các gian hàng triển lãm tại hội chợ

Sự kiện này là cơ hội để địa phương, DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; phát triển thương hiệu, tìm kiếm đối tác tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa đặc trưng 2 nước Việt Nam – Nhật Bản.

Theo Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM - Kawaue Junichi, Long An là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh luôn có những chính sách cụ thể, giúp cho việc xúc tiến đầu tư dễ dàng hơn.

Long An hiện có 933 dự án nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI), với vốn đăng ký hơn 5,9 tỉ USD đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 143 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản, đứng thứ 4 về số dự án và thứ 5 về vốn đầu tư vào tỉnh với hơn 508 triệu USD.

Phần lớn các dự án của DN Nhật Bản tập trung chủ yếu tại các huyện trọng điểm của tỉnh: Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Giuộc,…với các ngành nghề như sản xuất ván gỗ nhân tạo và các sản phẩm từ gỗ, cơ khí - chế tạo máy, sản xuất - lắp ráp linh kiện điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông - thủy sản, gia công hàng may mặc,…

Các DN Nhật Bản tại Long An góp phần quan trọng vào việc tạo ra việc làm, tăng thu nhập của người dân và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng GRDP của tỉnh. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 8 tháng năm 2018 đạt trên 302,35 triệu USD (trong đó, xuất khẩu 181 triệu USD; nhập khẩu 121,35 triệu USD)./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích