Tiếng Việt | English

18/12/2018 - 16:15

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Tân An khóa XI

Sáng 18/12, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An khai mạc kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 31/33 đại biểu dự.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Trần Kim Lân phát biểu tại kỳ họp

Trong năm, Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Hoạt động giám sát, khảo sát bảo đảm về nội dung và thời gian, hình thức giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát cơ sở; tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp tiếp tục được cải tiến, hiệu quả;…

Năm 2018, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ X đề ra, tăng tỷ trọng thương mại-dịch vụ, nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp. Giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước hơn 19.700 tỉ đồng, tăng bình quân là 11,68%, vượt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung triển khai quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đặc biệt, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy đạt tiến độ theo lộ trình đề ra.

Bên cạnh kết quả, thành phố vẫn còn một số hạn chế. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ tuy có tăng nhưng còn chậm. Việc triển khai chương trình ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cây rau còn nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả còn thấp;…


Năm 2019, TP.Tân An quyết liệt tập trung các nhiệm vụ để chào mừng 10 năm thành lập thành phố

Kỳ họp nghe báo cáo các tờ trình và thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Đồng thời, xem xét, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh 2018, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2019;... Bên cạnh đó, HĐND thành phố tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm.

HĐND thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, kỳ họp còn thảo luận, xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, đặc biệt là nghị quyết giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án đầu tư đường Vành đai Tân An (thành phần 3);…

Đại biểu thông qua chương trình kỳ họp

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Trần Kim Lân cho rằng, kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố trong năm 2019. Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp. Các đại biểu chất vấn cũng như các cơ quan trả lời chất vấn cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, đúng nội dung, chính xác, ngắn gọn, đúng thẩm quyền./.

Thanh Nga

 

Chia sẻ bài viết