Tiếng Việt | English

06/05/2020 - 18:58

Khai mạc phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hồ Duy Hải về tội “giết người” và “cướp tài sản” chính thức được khai mạc dưới sự chủ tọa của Chánh án TAND Tối cao - Nguyễn Hòa Bình.

Sáng ngày 06/5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao (HĐTPTANDTC) tổ chức phiên họp toàn thể để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải bị kết án về các tội “giết người” và “cướp tài sản” do Viện kiểm sát nhân Tối cao (VKSNDTC) kháng nghị.

Chánh án TAND Tối cao - Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên xử giám đốc thẩm

Tham dự phiên tòa có sự tham dự đầy đủ của 17 thẩm phán của HĐTPTANDTC do Chánh án TANDTC – Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Ngoài ra, phiên tòa có sự tham dự đầy đủ của các cơ quan Trung ương như Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm.

Mở đầu phiên tòa, Chánh án TANDTC – Nguyễn Hòa Bình khẳng định, vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân. Vụ án đã qua 2 cấp xét xử, sau xét xử, bị cáo Hồ Duy Hải bị tuyên mức án chung là tử hình.

Thẩm phán Bùi Ngọc Hòa đọc tờ trình về nội dung vụ án

Tuy nhiên, ngày 22/11/2019, VKSNDTC có kháng nghị bản án đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đề nghị Hội đồng HĐTPTANDTC theo hướng hủy 2 bản án để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, HĐTPTANDTC cần tập trung kiểm tra, thẩm định tính hợp pháp của chứng cứ trong hồ sơ, trong đó cần tập trung vào tài liệu, chứng cứ đã nêu trong kháng nghị. Ngoài ra, hội đồng cần xem xét làm rõ những chứng cứ mới, tài liệu mới có thể sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng, Viện kiểm sát, Luật sư cung cấp cho HĐTPTANDTC.

Toàn cảnh phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

“Tôi đề nghị, các thành viên HĐTPTANDTC xem xét khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật. Phán quyết đưa ra không được phép sai sự thật, không hàm oan người vô tội”- Chánh án TANDTC – Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Dự kiến, phiên tòa giám đốc thẩm xét xử đối với vụ án Hồ Duy Hải sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến ngày 08/5/2020.

Đại diện VKSND Tối cao trình bày kháng nghị giám đốc thẩm vụ án

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, tối ngày 13/01/2008, bị cáo Hồ Duy Hải điều khiển xe máy đến bưu điện Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa gặp chị Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Ánh Hồng đều là nhân viên bưu điện Cầu Voi để nói chuyện. Tại đây, Hải đưa tiền cho chị Vân đi mua trái cây về ăn.

Khi chị Vân đi mua trái cây, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Hồng nên nắm tay, kéo chị Hồng vào buồng. Tuy nhiên, chị Hồng phản ứng, dùng chân đạp vào bụng Hải, rồi chạy ra phía sau cầu thang. Hải tiếp tục đuổi theo chị Hồng, kéo tay nạn nhân, xô vào góc tường gần chân cầu thang và đẩy chị Hồng ngã xuống sàn gạch rồi lấy thớt tròn đập vào vùng mặt và đầu, làm chị Hồng bị ngất và dùng dao cắt vào cổ chị Hồng. Sau đó, Hải đi vòng ra khu vực phía sau phòng vệ sinh rửa dao và tay cho sạch máu rồi giắt dao vào lưng quần phía trước bụng và đi vào nhà. Đúng lúc này, chị Vân đi mua trái cây về, khi thấy chị Hồng bị cắt cổ chết, do sợ hãi nên chị Vân chạy ngược trở lại phòng khách thì Hải cầm ghế xếp inox đánh vào đầu làm chị Vân gục ngã xuống nền gạch rồi kéo chị Vân đến chỗ xác chị Hồng, lấy dao đã thủ sẵn trong người cắt cổ chị Vân.

Sau khi gây án, Hải trở lên phòng giao dịch mở tủ lấy tiền, tài sản của chị Hồng, Vân gồm sim thẻ điện thoại, nữ trang bằng vàng,.. để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngày 18/01/2008, Hải lấy số nữ trang, sim điện thoại lên TP.HCM bán. Khoảng 1 tuần sau, sợ bị phát hiện nên Hải lấy quần áo đã mặc hôm gây án và dây thắt lưng ra đốt ở sau vườn nhà dì ruột.

Khu vực dành cho các cơ quan truyền thông tác nghiệp

Ngày 01/12/2008, vụ án được TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử. Hồ sơ vụ án thể hiện, tại phiên tòa, bị cáo Hồ Duy Hải thừa nhận sát hại chị Hồng và chị Vân. Hải cũng thừa nhận, sau đó lấy tài sản gồm tiền, sim thẻ điện thoại và các nữ trang bằng vàng của các nạn nhân bán lấy tiền. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An đã quyết định tuyên phạt Hồ Duy Hải mức án tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội ‘cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau đó, Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 28/4/2009, TANDTC tại TP. HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và quyết định không chấp nhận kháng cáo của Hồ Duy Hải, giữ nguyên mức án tử hình của tòa cấp sơ thẩm.

Ngày 04/5/2009, bị cáo Hồ Duy Hải có đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Loan - mẹ của Hồ Duy Hải gửi đơn kiến nghị đến một số cơ quan chức năng về vụ án.

Bưu điện Cầu Voi nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 24/5/2011, Chánh án TANDTC đã có quyết định không kháng nghị bản án và có tờ trình gửi Chủ tịch nước đề nghị bác đơn xin ân giảm tử hình của Hồ Duy Hải. Sau đó, ngày 24/10/2011, Viện trưởng VKSNDTC cũng có quyết định không kháng nghị và có Tờ trình Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của đối với Hồ Duy Hải. Đến ngày 17/5/2012, Chủ tịch nước có quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Đầu tháng 12/2014, Hội đồng thi hành án tỉnh Long An có quyết định thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành án 1 ngày, ngày 04/12/2014, TANDTC có công văn đề nghị Chánh án TAND tỉnh Long An chỉ đạo Hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm dừng việc thi hành án tử hình đối với Hải.

Sau đó, liên ngành Tư pháp Trung ương đã họp và thành lập Tổ chuyên viên thẩm định vụ án Hồ Duy Hải gồm các thành viên thuộc các cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, nghiên cứu những vấn đề do luật sư, người khiếu nại, người kiến nghị và báo chí đưa ra có liên quan đến vụ án cũng như làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Long An, lấy lời khai của Hồ Duy Hải tại trại giam, trực tiếp đến hiện trường vụ án.

Ngày 22/11/2019, VKSNDTC quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC theo hướng hủy 2 bản án để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết