Tiếng Việt | English

31/10/2015 - 19:36

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội

Chiều 31-10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra với sự tham dự của 496/497 đại biểu (một đại biểu vắng mặt vì ốm).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại phiên khai mạc - Ảnh: Xuân Thành

Phát biểu tại phiên họp trù bị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Đồng thời cũng là sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của cả nước. Thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XII của Đảng”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết các văn kiện của trung ương và thành phố được xây dựng theo một quy trình bài bản, công phu, khoa học, đã được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến một cách rộng rãi trong Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Về việc bầu ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định cùng với phần thảo luận các văn kiện đại hội, việc bầu ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI là một nội dung đặc biệt quan trọng của đại hội.

“Đảng bộ thành phố Hà Nội có số lượng đảng viên đông nhất trong các đảng bộ trực thuộc trung ương, với hơn 39 vạn đảng viên. Nguồn cán bộ của thành phố rất dồi dào, phong phú. Đó là đội ngũ cán bộ đông về số lượng, được đào tạo bài bản, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn công tác ở địa bàn thủ đô - một môi trường công tác vừa có nhiều thuận lợi, song cũng nhiều thử thách” - ông Nghị nhấn mạnh.

Tại phiên trù bị, ông Nghị cũng lưu ý trách nhiệm của từng đại biểu và của cả đại hội là phải lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thật sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ.

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI họp thông qua chương trình làm việc của đại hội - Ảnh Xuân Thành

Tiếp đó, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thông qua chương trình làm việc của phiên trù bị, bầu đoàn chủ tịch gồm 15 người: ông Phạm Quang Nghị - bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng - phó bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố; Đào Văn Bình - chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Đào Đức Toàn - trưởng Ban tổ chức Thành ủy; Trần Trọng Dực - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy; Hồ Quang Lợi - trưởng Ban Tuyên giáo; Trần Quang Cảnh - trưởng Ban Dân vận; Nguyễn Quang Huy - trưởng Ban Nội chính; Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Lê Hồng Sơn - phó chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đức Chung - giám đốc Công an thành phố; Nguyễn Thị Tuyến - chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Nguyễn Doãn Anh - tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô.

Phiên trù bị cũng bầu đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình đại hội.

Theo chương trình đại hội đã được thông qua, chiều 1-11 đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Từ 18g, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XVI sẽ bầu Ban Thường vụ, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tiếp đó ngày 2-11, đại hội sẽ báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Sau đó đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sáng 3-11, đại hội sẽ bế mạc. Phiên khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội./.

Xuân Long/tuoitre online

Chia sẻ bài viết