Tiếng Việt | English

09/12/2016 - 20:55

Khẩn trương hoàn tất các hồ sơ tồn đọng người có công

Chiều ngày 9/12, UBND tỉnh Long An tổ chức họp Hội đồng xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Huỳnh Văn Tý, Phó Cục trưởng Cục Người có công – Nguyễn Duy Kiên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Trương Văn Nọ đến dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng chủ trì hội nghị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Lê Tấn Dũng (bìa phải) bỏ phiếu biểu quyết

Tại hội nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lần lượt trình bày 9 hồ sơ tồn đọng người có công là liệt sĩ gồm: Ông Nguyễn Văn Son (sinh năm 1910); ông Đặng Văn Tiết (sinh năm 1891); ông Ngô Văn Ký (sinh năm 1914); ông Lê Văn Kim (sinh năm 1914); ông Nguyễn Văn Nhường (sinh năm 1926); ông Phan Văn Sinh (sinh năm 1913); ông Phạm Văn Dương (sinh năm 1923); ông Trần Văn Lôm (sinh năm 1927) và ông Lê Văn Sổ (sinh năm 1894). Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả biểu quyết đề nghị công nhận 8/9 hồ sơ là liệt sĩ, còn 1 hồ sơ đề nghị bổ sung thêm chứng cứ liên quan.


Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Huỳnh Văn Tý (bìa phải) đóng góp ý kiến trong hội nghị

Long An là 1 trong 5 tỉnh, thành được chọn thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng để rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhân rộng. Sau thời gian triển khai thí điểm, toàn tỉnh hiện có 246 hồ sơ tồn đọng, trong đó có 164 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, 82 hồ sơ đề nghị công nhận thương binh. Số hồ sơ tồn đọng người có công được xét duyệt qua cấp xã, cấp huyện và gởi về tỉnh là 48 hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Lê Tấn Dũng đề nghị cơ quan thường trực khẩn trương hoàn tất các hồ sơ tồn đọng. Trong đó, đặc biệt lưu ý các từ ngữ trong hồ sơ phải chính xác, thông tin từ người xác nhận cần tập trung vào các chi tiết, chứng cứ quan trọng,... nhằm bảo đảm quyền lợi người có công./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết