Tiếng Việt | English

25/01/2017 - 15:47

Khánh thành cây cầu đầu tiên trong chương trình cầu nông thôn

Sau 3 tháng thi công, ngày 25/1, Ban Tổ chức Chương trình Cầu nông thôn (do Tạp chí Nông thôn Việt phát động) tổ chức Lễ khánh thành cây cầu đầu tiên tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Dự lễ khánh thành có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Hồ Xuân Hùng.

Cây cầu mang tên Bảy Mình có chiều dài 26,5m, chiều rộng 3,2m, với tổng vốn đầu tư 450 triệu đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Khang tài trợ. Cầu Bảy Mình khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa cho khoảng 1.000 người dân trong khu vực.


Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Bảy Mình

Đây là 1 trong 5 cây cầu và 18 cống mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Khang cam kết tài trợ xây dựng trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Đông trong khuôn khổ Chương trình Cầu nông thôn của Tạp chí Nông thôn Việt (cơ quan ngôn luận của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) phát động.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Prodezi Long An và Công ty Minh Hưng tặng 200 phần quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Đông, mỗi phần quà trị giá 660.000 đồng.


Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Chương trình tổ chức khởi công cầu Kênh Rạch Gốc và 3 cống: Hai Bé, Bảy Bé, Út Đấu tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ. Các công trình này có tổng vốn đầu tư 1,876 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Minh Hưng và Công ty TNHH Anh Minh Anh tài trợ, Công ty Cổ phần Phúc Tiến Sài Gòn chịu trách nhiệm thi công.

Chương trình Cầu nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động vào ngày 5/10/2016. Đến nay, Ban Tổ chức Chương trình nhận được cam kết tài trợ của nhiều doanh nghiệp với hơn 50 tỉ đồng để xây dựng hơn 100 cầu, cống trên địa bàn tỉnh Long An.


Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh trao quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Bảy Mình, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cho rằng Chương trình Cầu nông thôn có ý nghĩa sâu sắc. Hoạt động này được sử ủng hộ nhiệt tình về kinh phí của nhiều doanh nghiệp nhằm góp phần cùng chính quyền xây dựng hạ tầng giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, khi cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân cần bảo vệ, duy tu và gìn giữ để sử dụng lâu bền./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết