Tiếng Việt | English

15/12/2018 - 18:27

Khánh thành nhà máy Huafu Việt Nam tại Long An

Ngày 15/12, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy và ký kết dự án Khu công nghiệp thời trang sinh thái Chiết Thương tại xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần dự lễ.

Ông Phạm Văn Rạnh khẳng định Long An luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn

Huafu là một trong những tập đoàn kinh tế lớn chuyên ngành kéo sợi, là nhà cung cấp sợi màu cao cấp cho ngành dệt may tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy

Năm 2013, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu Việt Nam được thành lập với tổng vốn đầu tư lên đến 300 triệu USD, tổng sản lượng là 280.000 cọc sợi, bao gồm 4 xưởng dệt sợi, 2 xưởng nhuộm, 1 xưởng bông lưới, xưởng nhuộm màu đạt sản lượng 20.000 tấn/năm cùng các công trình hỗ trợ kho bãi, hệ thống xử lý nước thải,… Đây được xem là một trong những nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tỉnh. Hiện tại, nhà máy hoàn thiện xây dựng và đưa vào sản xuất. Năm 2018, tổng doanh thu đạt 150 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 3.200 lao động tại địa phương. 

Lễ ký kết Dự án Khu công nghiệp thời trang sinh thái Chiết Thương

Lễ ký kết Dự án Khu công nghiệp thời trang sinh thái Chiết Thương cũng diễn ra tại buổi lễ. Chiến lược tổng thể của dự án là lấy chuỗi cung ứng làm chủ đạo, thực hiện quy hoạch dự án dựa trên việc thiết lập mạng lưới công nghiệp, bố trí mô hình sản xuất mới đồng bộ giữa sản xuất, cuộc sống và sinh thái xanh. Tổng vốn đầu tư ước đạt 24,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 3,4 tỉ USD).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chúc mừng thành công của công ty và hy vọng các dự án mới của Huafu sẽ sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh. Qua đây, ông Phạm Văn Rạnh khẳng định Long An luôn sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thành công những công trình, dự án trên địa bàn.

Thực hiện nghi thức trao “Kệ sách tấm lòng - Huafu”

Nhân dịp khánh thành nhà máy, Huafu cũng thực hiện nghi thức trao “Kệ sách tấm lòng - Huafu”. Theo đó, mỗi năm, Huafu chọn ra 5 trường và trao 1000 quyển sách, 1 kệ sách cùng 2 máy tính để bàn cho mỗi trường./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích