Tiếng Việt | English

24/05/2016 - 09:41

Khảo sát chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Cần Đước

Tại Trạm y tế xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước ông Simon Robert Guy Cooke – Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành - tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam (MSI) và Trung tâm sức khoẻ sinh sản cộng đồng phối hợp cùng Sở y tế tỉnh Long An tiến hành giám sát kết quả thực hiện chương trình tăng cường tiếp cận bền vững các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản chất lượng tại Việt Nam giai đoạn 2015- 2020.


Ông Simon Robert Guy Cooke – Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành - tổ chức Marie Stopes International tại việt nam (MSI) khảo sát thực tế tại xã Long Hựu Đông

Tại buổi làm việc, thành viên của đoàn trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh và cán bộ ngành y tế địa phương về hiệu quả, những khó khăn thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình, nhu cầu của người dân về dịch vụ kế hoạch hoá gia đình… đoàn trực tiếp theo dõi công tác tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình của đội ngũ cán bộ y tế địa phương, theo dõi thao tác kỹ thuật trong quá trình thực đặt dụng cu tử cung tránh thai cho phụ nữ… 

Chương trình sử dụng dụng cụ tử cung phòng tránh thai do Marie Stopes International tại Việt Nam tài trợ góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam. Tại Cần Đước, hằng năm có trên 3.000 lượt phụ nữ sử dụng dụng cụ tử cung, giúp chị em phòng tránh thai, chăm sóc sức khoẻ sinh sản./.

Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết