Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 15:37

Khảo sát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Tân Hưng

Sáng 29/9, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát, làm việc với UBND huyện Tân Hưng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Khảo sát tại huyện Tân Hưng

Theo UBND huyện Tân Hưng, những năm qua, tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả trên địa bàn huyện có lúc, thời điểm còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19  xảy ra trong nước nên trên tuyến biên giới lực lượng được tăng cường nên tình hình buôn lậu có chiều hướng giảm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Lê Thành Yên cho biết, qua đánh giá, thời gian qua lực lượng phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả của huyện nêu cao chức trách, nhiệm vụ, thường xuyên quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức thực hiện những chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đơn vị, thành viên có thành tích tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Qua thống kê, từ 2018 đến nay, Công an huyện đã phát hiện 17 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả. Đồn biên phòng Sông Trăng phát hiện 1 vụ vận chuyển trái phép 50.000 cái khẩu trang y tế. Đội quản lý thị trường số 7 phụ trách địa bàn phát hiện 123 trường hợp vi phạm về niêm yết giá, vi phạm nhãn mác, không giấy chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thủy sản.

Bắt một vụ buôn lậu thuốc lá

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đề nghị, huyện Tân Hưng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Để đạt hiệu quả cao, các lực lượng phải có sự phối hợp đồng bộ, vào cuộc quyết liệt và nêu cao đạo đức công vụ. Các lực lượng nắm chắc địa bàn, nắm rõ những đối tượng còn tham gia buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu để có giải pháp phòng, chống, đấu tranh. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong người dân ở khu vực biên giới chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu. Mặt khác, ngành chức năng cần phải có những chính sách hỗ trợ vốn, tạo việc làm để người dân nghèo ở biên giới ổn định cuộc sống, từ bỏ buôn lậu./.

Đức

Chia sẻ bài viết