Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 15:27

Khảo sát xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An – Trần Thị Huê cùng đại diện lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương 2 xã Kiến Bình, Tân Bình gặp gỡ các gia đình được xét tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương để bàn kế hoạch, phương án và tài trợ kinh phí xây dựng nhà giúp các đối tượng ổn định cuộc sống.

Theo đó, căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng được xét tặng bà Nguyễn Thị Tâm, 66 tuổi, vợ liệt sĩ Lê Phước Thăng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, bản thân bà là thương binh loại 4, ngụ tuyến dân cư vượt lũ ấp Đá Biên, xã Kiến Bình.

Lãnh đạo huyện làm việc với bà Nguyễn Thị Tâm

Căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng được xét tặng cho bà Huỳnh Thị Đà, 86 tuổi, ngụ tuyến dân cư vượt lũ ấp Xóm Than, xã Tân Bình.

Cả 2 trường hợp đều có hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống neo đơn không ai chăm sóc. Đây là 2 căn nhà do Đảng ủy Khối văn hóa xã hội huyện Tân Thạnh vận động mạnh thường quân tài trợ, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong tháng 7/2015.

 Lãnh đạo huyện làm việc với bà Huỳnh Thị Đà

Bà Trần Thị Huê yêu cầu UBND xã, chính quyền địa phương quan tâm và hỗ trợ 2 gia đình để đảm bảo công tác xây dựng được thuận lợi, đạt chất lượng và tổ chức bàn giao trong thời gian sớm./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết