Tiếng Việt | English

12/01/2019 - 20:48

Khen thưởng 7 cá nhân giúp người bị tai nạn giao thông tại Ngã tư Bình Nhựt

Chiều 12/01, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp UBND xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh.

Các cá nhân được khen thưởng

Theo đó, 7 cá nhân được khen thưởng gồm: Đặng Trường Giang, ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức; Võ Tuấn Dũng và Nguyễn Văn Đạo, cùng ngụ ấp 4, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức; Lục Anh Minh, Nguyễn Văn Kiệt và Trần Quốc Lợi, cùng ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức và bà Nguyễn Thị Phượng, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện, từ hành động cứu người bị nạn của các cá nhân trên góp phần làm giảm số người tử vong trong vụ tai nạn vừa qua. Đồng thời, giúp lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ hiện trường. Đây là hành động đẹp cần được biểu dương và nhân rộng.

Trước đó, Báo Long An thông tin, vào 13 giờ 30 phút ngày 02/01, trên Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Bình Nhựt xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, tài xế Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức điều khiển xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 chạy theo hướng từ Long An đi TP.HCM. Đến ngã tư Bình Nhựt, tài xế Hiếu không làm chủ được tốc độ, thiếu quan sát, lao thẳng xe vào những người đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 16 người bị thương và hư hỏng 21 xe máy.

Cơ quan Công an sau đó tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Hiếu./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết