Tiếng Việt | English

18/11/2019 - 08:54

Khen thưởng thành tích khám phá nhanh vụ án giết người

Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa ký Quyết định khen thưởng đột xuất 1 tập thể là Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu và tội phạm hình sự khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và 3 cá nhân gồm: Thượng tá Phạm Công Khanh - Phó Trưởng phòng; Đại úy Phan Ngọc Trí - cán bộ và Thượng úy Trần Dương Quốc - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Trước đó, ngày 23/8/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Cần Giuộc về vụ giết người xảy ra tại Khu dân cư Nam Sài Gòn, thuộc ấp 3, xã Long Hậu. Nạn nhân là anh Nguyễn Phước Thọ (SN 1991, ngụ ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) bị 2 đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang, dùng xe môtô truy đuổi và sử dụng hung khí đâm chết. Sau khi gây án, 2 đối tượng rời khỏi hiện trường.

Sau khi được lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công trực tiếp thụ lý điều tra vụ án, Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu và tội phạm hình sự khác huy động các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn giỏi kết hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường nhằm thu giữ dấu vết của tội phạm và truy xét đối tượng gây án.

  Khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng điều tra xác định Phan Hoài Ân (Vương Lé, SN 1992, ngụ ấp Vàm Xáng, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, tạm trú ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) là đối tượng truy đuổi và đâm nạn nhân tử vong. Được điều tra viên điện thoại vận động, thuyết phục, đối tượng ra đầu thú và khai nhận, người đi cùng lúc gây án là Phạm Kim Trọng (SN 1992). Các điều tra viên cùng các trinh sát nhanh chóng mời Trọng về Đồn Công an Khu công nghiệp Long Hậu làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết