Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 10:18

Khen thưởng thành tích khám phá thành công 2 chuyên án

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An, vừa ký Quyết định khen thưởng tập thể Công an huyện Cần Đước và 2 cá nhân gồm: Trung tá Đào Tấn Sĩ - Phó đội trưởng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Thiếu úy Nguyễn Thành Đạt - cán bộ, Công an huyện Cần Đước, đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 11/10/2019, tại ấp 2, xã Long Cang, huyện Cần Đước, Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Minh Vương (SN 1984, ngụ ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước) đang đi giao ma túy cho các đối tượng nghiện. Tang vật thu giữ: 7,1243g ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng các đồ vật, tài liệu khác liên quan. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh còn ký Quyết định khen thưởng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và 3 cá nhân gồm: Đại tá Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh; Trung tá Lê Văn Phương - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Thiếu úy Lê Quốc Dũng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thủ Thừa, về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp giật tài sản.

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn các huyện: Châu Thành, Thủ Thừa, Bến Lức và TP.Tân An; địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tình trạng cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông xảy ra gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Phan Hữu Phước (SN 1983, ngụ ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Đây là đối tượng cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp, liên huyện, liên tỉnh, thủ đoạn táo bạo, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao. 
Qua đấu tranh, Phước khai nhận thực hiện 19 vụ cướp giật tài sản với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích