Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 17:19

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án cướp tài sản, hiếp dâm

Ngày 18/9, tại Công an huyện Bến Lức, Công an tỉnh Long An tổ chức trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án cướp tài sản, hiếp dâm. Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; đến dự có Thiếu tướng Lưu Bá Long - Phó Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ - Bộ Công an.

Đại tá Lâm Minh Hồng trao giấy khen cho tập thể Đội CSĐTTP về TTXH, Công an huyện Bến Lức và 8 cá nhân thuộc Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ-Bộ Công an; Công an huyện Bến Lức và Phòng Kỹ thuật nghiệp Công an tỉnh

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Bến Lức và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bến Lức (CSĐTTP về TTXH) và 8 cá nhân thuộc Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Công an huyện Bến Lức và Phòng kỹ thuật nghiệp Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án trên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức tặng giấy khen cho 6 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 14/8, trong lúc chị B. ngủ một mình thì bị đối tượng đột nhập vào phòng dùng tay bóp cổ và dùng dao khống chế cướp 10 triệu đồng, lấy 1 điện thoại di động, thực hiện hành vi hiếp dâm và tẩu thoát. Sau đó, chị B. báo Công an Công an huyện Bến Lức.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Bến Lức phân công Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã Nhựt Chánh khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng.

Qua điều tra tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, lợi dụng đêm khuya vắng người, đối tượng đã dùng công cụ cạy lam cửa đột nhập vào bên trong, khống chế nạn nhân, lục soát lấy tài sản.

Ban Chỉ huy Công an huyện Bến Lức xác lập chuyên án, tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh để nhanh chóng bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nổi lên đối tượng Thạch Phì Rum (Thạch Mi), SN 1986, ngụ ấp Tà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ban Chuyên án phân công lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy tìm đối tượng Rum.

Đến 19 giờ, ngày 23/8, Ban Chuyên án phát hiện Rum đang có mặt tại ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM nên tổ chức bao vây bắt được đối tượng.

Ban đầu, đối tượng Rum rất ngoan cố, chống đối nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm và chứng cứ không thể chối cãi, tên Rum đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thạch Phì Rum để tiếp tục điều tra, truy tố đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Để kịp thời động viên tinh thần tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ và sự phối hợp hỗ trợ của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức ký quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án trên./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết