Tiếng Việt | English

14/03/2019 - 21:13

Khi phụ nữ chung tay ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa, đẩy lùi tội phạm (TP), tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 lồng ghép vào các buổi họp ở phường và dân phố

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 lồng ghép vào các buổi họp ở phường và dân phố

Thắt chặt công tác phối hợp

Thời gian qua, Hội LHPN phường 3 phối hợp chặt chẽ các ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 về Quản lý, giáo dục, người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH. Cụ thể, với phương châm chủ động phòng ngừa là chính, Hội LPHN phường 3 thường xuyên phối hợp lực lượng công an tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa TP, TNXH, đồng thời vận động gia đình, cán bộ, hội viên và PN thực hiện tốt Nghị quyết 01. Năm 2018, Hội LHPN phường 3 tổ chức được 38 cuộc, có 914 người dự, phát hơn 250 tờ bướm với nhiều chuyên đề thiết thực: Tuyên truyền về HIV/AIDS, ma túy, bạo lực gia đình,...

Có thể nói, từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01, ý thức, trách nhiệm của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó giúp người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý, giáo dục con em. Được biết, 9 chi hội PN ở khu phố đều thực hiện tốt mô hình 3 giảm (giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm tai nạn giao thông) và mô hình 5 quản (giờ giấc, học tập, tiền bạc, bạn bè, sức khỏe).

Chị Huỳnh Vân Hồng Mộng, ngụ khu phố Bình Đông 3, phường 3, cho biết: “Từ khi chi hội PN khu phố triển khai mô hình “5 quản”, tôi áp dụng vào việc dạy con, cháu đang học cấp 2, độ tuổi rất dễ sa ngã nếu không được giáo dục tốt. Sau thời gian tiến hành quản giờ giấc, học tập, tiền bạc, bạn bè, sức khỏe của con, tôi thấy cháu có nhiều tiến bộ, học tập rất chăm chỉ”.

Duy trì các mô hình hiệu quả

Thời gian qua, Hội LHPN phường 3 tiếp tục duy trì mô hình Hội viên PN tố giác TP, TNXH qua đường dây điện thoại. Năm 2018, mô hình cung cấp cho lực lượng công an 9 nguồn tin có giá trị, giúp địa phương giải quyết những vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông, tình trạng nhậu say gây rối, trộm cắp tài sản,... Ngoài ra, Hội LHPN phường 3 còn chủ động nắm bắt tình hình TP, TNXH xảy ra trong gia đình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Song song đó, hội còn tích cực phối hợp Công an phường vận động, tuyên truyền, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Năm qua, hội giúp đỡ, cảm hóa 11 đối tượng, phối hợp hỗ trợ gia đình 5 đối tượng khó khăn vay vốn với số tiền 127 triệu đồng để làm ăn, buôn bán.

Chủ tịch Hội LHPN phường 3 - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cho biết: Nhờ sự kiên trì, địa phương từng bước cảm hóa được những đối tượng một thời lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể như trường hợp của anh L.P.T, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thấy hoàn cảnh khó khăn nên Hội LHPN phường tạo điều kiện hỗ trợ anh vay vốn 10 triệu đồng, từ số tiền đó, anh đã ra nghề sửa chữa điện lạnh. Hay trường hợp của anh N.N.N được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng để mở tiệm sửa xe. Hiện tại, cuộc sống gia đình của các anh đều ổn định.

Có thể nói, bằng tình cảm chân thành và sự hỗ trợ thiết thực, Hội LPHN phường 3 đã giúp các đối tượng từng lầm lỡ có thêm niềm tin vào cuộc sống, rồi đây, những mặc cảm, tự ti của quá khứ sẽ dần được xóa bỏ, cánh cửa mang tên “tái hòa nhập cộng đồng” sẽ luôn rộng mở với họ./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết