Tiếng Việt | English

20/05/2018 - 10:53

Khi phụ nữ làm theo gương Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu, rộng. Qua đó, góp phần giúp các cấp hội hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” được nhiều địa phương duy trì thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực

Mô hình “Hũ gạo tình thương” được nhiều địa phương duy trì thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực

Giúp nhau phát triển kinh tế

Xác định thực hiện phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng người PN Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm qua, Hội LHPN Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên (HV) PN về mục đích, ý nghĩa, các nội dung, tiêu chuẩn của phong trào. Đồng thời, các cấp hội tổ chức cho HVPN đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nổi bật, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được đông đảo HVPN tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2017, toàn tỉnh có 6.278/14.210 hộ nghèo do PN làm chủ hộ (chiếm 44,2%), được các cấp hội phối hợp giúp đỡ bằng các hình thức hỗ trợ: Vay vốn sản xuất, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung cấp kiến thức trồng trọt, chăn nuôi,... đến cuối năm, có 590 hộ thoát nghèo, trong đó có 200 hộ thoát nghèo bền vững.

Nhờ lồng ghép nội dung các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo gương Bác, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương PN điển hình vượt khó, nỗ lực trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Dung (SN 1963), HVPN ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay chăn nuôi bò. 

Bà Dung cho biết, trước đây, gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo. Không có đất sản xuất nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Qua sự giới thiệu của Hội LHPN xã, bà mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong chăn nuôi, bò phát triển tốt, bán được giá, bà trả hết nợ và có thêm vốn mở rộng sản xuất. Hiện tại, ngoài nuôi bò, gia đình bà còn nuôi heo và cá để tăng thu nhập.

Duy trì nhiều mô hình hay

Từ các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN Việt Nam tỉnh triển khai, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng hoạt động, nhiệm vụ ở cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp PN tích cực tham gia. Trong đó, nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác được duy trì, nhân rộng: Hũ gạo tình thương, Vòng tay nhân ái, Giọt máu thâm tình. Đặc biệt, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm được cán bộ, HVPN tích cực tham gia bằng nhiều hình thức: Tiết kiệm mua sắm vật dụng gia đình, nuôi heo đất tiết kiệm, góp vốn làm mùa, góp vốn sửa chữa nhà ở,... Năm 2017, HVPN trong toàn tỉnh đóng góp hỗ trợ nhau trên 168 tỉ đồng. 

Bà Lê Thị Lên (SN 1967), HVPN khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm mua sắm vật dụng gia đình, vui mừng cho biết: “Mô hình được thành lập từ năm 2013, có 15 thành viên tham gia với hình thức góp 300.000 đồng/thành viên/tháng. Đến nay, mô hình thực hiện vòng thứ 2. Sau khi tham gia mô hình, các HVPN có thêm tiền mua sắm vật dụng trong gia đình,... Đời sống khấm khá, chị em càng thêm tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào do hội phát động”.

Bà Nguyễn Thị Dung, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay để nuôi bò

Bà Nguyễn Thị Dung, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay để nuôi bò

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, giúp HVPN ổn định cuộc sống, năm qua, các cấp hội còn vận động xây dựng 107 công trình mang tên hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như xây cầu, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, trồng cây xanh, bảo quản tuyến đường xanh, sạch, đẹp, thắp sáng đường giao thông nông thôn, hiến đất giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông nông thôn,... trị giá trên 7 tỉ đồng. Cùng với đó, các cấp hội vận động xây dựng mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và giúp đỡ các gia đình HV, PN, trẻ em nghèo, khó khăn, bệnh tật, thăm hỏi, tặng quà bộ đội, gia đình chính sách, với tổng giá trị gần 10 tỉ đồng. 

Việc duy trì các mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp hội tạo những chuyển biến mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi HVPN, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết