Tiếng Việt | English

23/11/2017 - 18:49

Khởi công công trình bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc

Ngày 23/11, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức khởi công công trình bến phà Cần Giờ (TP.HCM) – Cần Giuộc (tỉnh Long An).


Khởi công công trình bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc

Công trình bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc gồm các hạng mục: Đường dẫn vào hai đầu bến phà dài 1.080m, phương tiện phục vụ gồm 2 phà tải trọng 30 và 60 tấn. Công trình có tổng mức đầu tư 56 tỉ đồng, do ông Lý Kim Hồng, TP.HCM làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Đông Nam Á thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước lễ 30/4/2018.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc – Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Việc triển khai thi công công trình bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với tỉnh Long An nói chung và giữa huyện Cần Giờ với huyện Cần Giuộc nói riêng. Khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tại khu vực, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch giữa hai huyện Cần Giờ và Cần Giuộc./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết