Tiếng Việt | English

02/04/2020 - 19:11

Khởi tố, bắt giam đối tượng tham gia vào tổ chức nhằm lật đổ chính quyền

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Kim Phượng, 53 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang về tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.

Nguyễn Thị Kim Phượng tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang - Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Thị Kim Phượng tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang - Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 2/4, đại tá Lâm Thành Sol - thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Kim Phượng về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 109, Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017.

"Vài năm trước, bị can Phượng đã tham gia xuyên tạc trên không gian mạng. Chúng tôi đấu tranh và bị can có cam kết chấm dứt nhưng vẫn dùng mạng xã hội lén lút hoạt động. Thậm chí cho số điện thoại, số tài khoản để các tổ chức nước ngoài chuyển tiền và tài liệu về nhưng Cơ quan an ninh đã kịp thời chặn đứng được" - đại tá Sol nói.

Theo tài liệu Cơ quan An ninh điều tra, bị can Phượng chưa có tiền an tiền sự nhưng từ năm 2018 đến nay, bị can đã tham gia vào tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" ở nước ngoài do Đào Minh Quân cầm đầu.

Không chỉ đã tham gia, Phượng còn rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia vào tổ chức này và các hoạt động khác.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt Phượng, thu giữ cờ của chế độ cũ cùng nhiều tài liệu khác có liên quan tại nơi ở của bị can và qua đấu tranh, đủ chứng cứ nên tiến hành khởi tố.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết